Đại hội Thể thao toàn quốc: Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đề ra

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 đã khép lại sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt tại TP Hà Nội. Quảng Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu của mình đề ra với 45 huy chương (12 HCV, 12 HCB, 21 HCĐ), đứng trong top 12 đoàn dẫn đầu tại Đại hội (Đại hội VII xếp thứ 14). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

NHIỀU ĐIỂN HÌNH NỔI BẬT

Nếu so với những địa phương khác tại Đại hội thì Quảng Ninh không phải là tỉnh có nhiều nhân tố nổi bật. Thế nhưng, Quảng Ninh lại biết lựa chọn những môn thế mạnh của mình để phân bổ huy chương, lựa chọn nội dung thi đấu phù hợp để “tung đòn” quyết định đem huy chương vàng về cho đoàn thể thao Vùng mỏ.

Đội tuyển đua thuyền Canoeing Quảng Ninh đã thi đấu thành công tại Đại hội với 4 HCV.

VĐV Nguyễn Thái Linh không phải là cái tên quá xa lạ đối với môn võ thuật Pencak Silat Việt Nam, châu Á, thế giới. Chính vì vậy, Linh vẫn là hy vọng vàng của đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội này. Việc được đặt niềm tin đã giúp cho Linh thêm hứng khởi hơn và thi đấu khá thành công khi anh vượt qua VĐV Nguyễn Đức Chí của tỉnh Hưng Yên với tỷ số 5-0 để mang HCV về cho đoàn thể thao Quảng Ninh.

Nếu như Nguyễn Thái Linh đem về cho đoàn thể thao Quảng Ninh chiếc HCV quý giá thì “nữ hoàng chân đất” của Vùng mỏ là Phạm Thị Huệ cũng giành HCV cự ly 10.000m, đồng thời đoạt tiếp HCB nội dung marathon. Thi đấu ngày càng trưởng thành, Phạm Thị Huệ vẫn là gương sáng của điền kinh Quảng Ninh trong tất cả các cuộc tranh tài điền kinh toàn quốc thời gian gần đây.

Đội tuyển Wushu Quảng Ninh thi đấu thành công khi xuất sắc đoạt 1 HCV.

Một trong những môn thể thao của Quảng Ninh sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao huy chương tại Đại hội đó là đua thuyền Canoeing. Với 4 HCV, đội tuyển xứng đáng là gương mặt tiêu biểu của thể thao Vùng mỏ trong năm 2018. Bên cạnh đó có thể kể đến sự trưởng thành rất nhanh của các đội tuyển thể thao Quảng Ninh khác như: Thể dục dụng cụ, bơi, lặn, Teakwondo...

ĐỊNH HƯỚNG CHO THỂ THAO VÙNG MỎ

Tại Đại hội, nhiều đội tuyển thể thao mũi nhọn của Quảng Ninh như: Pencak Silat, đua thuyền Canoeing, điền kinh, Wushu... cũng giành được thành tích cao.

Môn bắn súng giành được 1 HCV ở nội dung bắn Double Trap nam của VĐV Bùi Minh Đức.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, cho biết: “Đại hội này, Quảng Ninh thi đấu 22 môn và đoạt được thành tích 12 HCV, 12 HCB, 21 HCĐ, đứng thứ 12/65 tỉnh, thành, ngành. So với Đại hội VII thì chúng tôi vươn lên được 2 bậc và đây được xem là nỗ lực hết mình của đội ngũ những người làm thể thao Quảng Ninh vì để có một tấm huy chương chúng tôi phải thi đấu với nhiều đối thủ mạnh. Sự đầu tư, quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Thể thao đã có hiệu quả và mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa”.

Thành tích của các đội tuyển thể thao Quảng Ninh tại Đại hội VIII là cơ hội thuận lợi để ngành Thể thao lựa chọn tương lai để phát triển. Hiện tại với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại như Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ cùng hệ thống nhà ở, sân tập tại phường Đại Yên, TP Hạ Long thì thể thao Quảng Ninh hoàn toàn tự tin để trở thành một tỉnh có hoạt động thể thao thành tích cao phát triển của cả nước. Để chuẩn bị cho hành trình nâng tầm thể thao, Quảng Ninh liên tiếp nhận đăng cai các giải có tầm cỡ trong nước, quốc tế và khởi đầu là Giải bóng đá Futsal toàn quốc, Giải cờ tướng châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

VĐV Nguyễn Thị Kiều Oanh đoạt HCV nội dung lặn 50m chân vịt đôi nữ.

Thể thao Quảng Ninh đang dần khẳng định mình ở các giải đấu lớn và việc đoạt thành tích cao tại Đại hội là một ví dụ điển hình. Với sự đầu tư bài bản, chắc chắn Quảng Ninh sẽ sớm trở thành tỉnh có nền tảng thể thao thành tích cao phát triển mạnh mẽ.

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201812/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-quang-ninh-hoan-thanh-muc-tieu-de-ra-2412140/