Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Quần vợt Đà Nẵng giành HCV đồng đội nữ

Sáng 22.11, môn Quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII – 2018 đã bước vào ngày thi đấu thứ 4, diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội với các trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ.

Lý Hoàng Nam trong trận chung kết đồng nam

Trước ứng cử viên vô địch số 1 là Bình Dương đang sở hữu bộ ba tay vợt mạnh nhất Việt Nam hiện nay là: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Nguyễn Văn Phương, việc TP.HCM thất bại ở nội dung đồng đội nam là điều không quá bất ngờ, dù thi đấu khá cố gắng.
Trong trận đánh đơn thứ nhất tay vợt trẻ trong lần đầu tiên thi đấu thay cho đàn anh Đỗ Minh Quân dễ dàng thua 2/6, 1/6 trước Trịnh Linh Giang. Ở trận đánh đơn sau đó, tay vợt từng thắng 2 trận ở tứ kết và bán kết là Tất Thái Nguyên thua chóng vánh trước tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. Trong trận đấu này, Thái Nguyên chỉ thắng được 2 games (trong đó một lần bẻ break) và chịu thua sau 2 ván cùng tỷ số 1/6. Qua đó, đội TP.HCM đành chấp nhận giành HCB.

Fodor Csilla đã góp công vào tấm HCV đồng đội nữ của Đà Nẵng

Ở nội dung đồng đội nữ, Đà Nẵng đã đoạt HCV sau khi đánh bại Kiên Giang 2-0 trong trận chung kết. Như vậy, kết thúc 2 nội dung đồng đội, Bình Dương giành HCV, TP.HCM giành được 1 HCB (đồng đội nam) và Đà Nẵng giành HCV, Kiên Giang giành HCB (đồng đội nữ).
Ngày mai (23.11), môn Quần vợt sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung cá nhân.

LÊ HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/13207/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-viii-quan-vot-da-nang-gianh-hcv-dong-doi-nu