Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8: Tin vui từ bóng chuyền nam

Vượt qua đội bóng Ninh Bình trong trận chung kết đầy kịch tính, đội bóng chuyền nam Khánh Hòa đã đoạt huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của đội kể từ khi gia nhập sân chơi chuyên nghiệp năm 2008.

Vượt qua đội bóng Ninh Bình trong trận chung kết đầy kịch tính, đội bóng chuyền nam Khánh Hòa đã đoạt huy chương vàng (HCV) Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của đội kể từ khi gia nhập sân chơi chuyên nghiệp năm 2008.

Tối 9-12, hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Gia Lâm - Hà Nội đã có dịp chứng kiến trận chung kết tranh HCV hấp dẫn, mãn nhãn giữa 2 đội bóng Ninh Bình và Khánh Hòa trong khuôn khổ môn bóng chuyền nam Đại hội Thể thao toàn quốc. Bước vào trận tranh HCV, cả 2 đội bóng đều sở hữu những vận động viên (VĐV) chất lượng bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam. Đối với Tràng An Ninh Bình, cặp đôi chủ công trẻ Vũ Quang Khơi, Nguyễn Thanh Tùng đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao, thêm vào đó là chuyền 2 Giang Văn Đức, libero Nguyễn Xuân Thành, phụ công Nguyễn Hoàng Thương đều là những gương mặt chính trong đội hình tuyển quốc gia.

Đội bóng Sanest Khánh Hòa đoạt huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8.

Đội bóng Sanest Khánh Hòa cũng không hề kém cạnh, chủ công Từ Thanh Thuận đang được coi là tay đập số 1 bóng chuyền Việt Nam; libero Huỳnh Trung Trực đang có phong độ cao và được coi là có đủ khả năng thay thế libero Nguyễn Xuân Thành ở tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, Sanest Khánh Hòa còn có những VĐV trẻ như: Dương Văn Tiên, Triển Chiêu, Đình Nhu, chuyền 2 Xuân Tân đang trong độ chín của sự nghiệp và đã chứng tỏ được trình độ tại các giải quốc gia và giải các câu lạc bộ châu Á...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8-2018 vừa bế mạc tại Hà Nội. Diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12, đại hội lần này quy tụ hàng nghìn VĐV đến từ 65 tỉnh, thành, ngành cả nước. Các VĐV tranh tài 36 môn thi, cạnh tranh 743 bộ huy chương. Kết quả, ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Hà Nội với 464 huy chương các loại. Riêng đoàn thể thao Khánh Hòa chỉ tham gia tranh tài ở 16 môn đạt 28 huy chương các loại, trong đó có 7 HCV, 8 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, xếp thứ 22/65 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Với thực lực 2 đội bóng như vậy, trận đấu đã diễn ra đầy căng thẳng và hấp dẫn. Set 1, Tràng An Ninh Bình là đội chơi tốt hơn và vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0 (điểm số 26-24). Bước sang set 2, Sanest Khánh Hòa dần bắt nhịp và thi đấu ngày càng hưng phấn. Cục diện set đấu khá căng thẳng khi cả 2 đội giành giật nhau từng điểm một. Để rồi Sanest Khánh Hòa với sự chắc chắn, tỉnh táo đã giành phần thắng với điểm số 30-28, đưa 2 đội về thế cân bằng tỷ số 1-1. Thừa thắng xông lên, ở 2 set đấu còn lại, các VĐV Sanest Khánh Hòa càng thi đấu càng chắc chắn trong phòng thủ và dũng mãnh trong tấn công. Kết quả, Sanest Khánh Hòa đã giành chiến thắng cả 2 set với điểm số 25-21, 25-23, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, giành HCV.

Có thể nói, cách Sanest Khánh Hòa lên ngôi tại đại hội lần này so với chính họ cách đây 1 năm đoạt chức vô địch quốc gia đã có sự khác biệt rất lớn. Sanest Khánh Hòa trước đây chủ yếu dựa vào tấn công biên của tay đập Từ Thanh Thuận hay Ngô Văn Kiều nên rất dễ bị các đối thủ bắt bài. Còn ở kỳ đại hội này, sức mạnh của Sanest Khánh Hòa được chia đều và biến hóa. Từ Thanh Thuận không chỉ bám biên như trước mà anh còn phát huy những cú bật nhảy rất tốt để tấn công từ vị trí sau vạch 3m cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, trong các trận đấu, các VĐV như: Triển Chiêu, Quang Đoàn, Văn Tiên, Đình Nhu đều có khả năng tấn công ghi điểm và phòng thủ chứ không chỉ dựa vào Từ Thanh Thuận. Chính sự chia lửa ấy đã tạo được sức mạnh tập thể và cũng là điều kiện để Thanh Thuận phát huy tốt nhất khả năng của mình. Và thực tế, chính Thanh Thuận đã tung ra những đòn quyết định để mang về chiến thắng cho đội bóng.

Với chiếc HCV có được, tính đến thời điểm này, Sanest Khánh Hòa là đội bóng duy nhất Việt Nam sở hữu đầy đủ bộ sưu tập cúp, huy chương tại các giải bóng chuyền quốc nội.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201812/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-8-tin-vui-tu-bong-chuyen-nam-8099149/