Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII: TPHCM khen thưởng 20 tập thể và 68 cá nhân xuất sắc

Ngày 23-1, Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức lễ Tổng kết hoạt động của Đoàn thể thao TPHCM tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Nhà hát Thành phố. Tới dự có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VHTT và ông Mai Bá Hùng, Phó GĐ Sở VHTT cùng đông đảo các HLV, VĐV.

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: Nhật Anh

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: Nhật Anh

Kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đoàn Thể thao TPHCM giành được 118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ, xếp hạng hai toàn đoàn, vượt chỉ tiêu huy chương đề ra (từ 90 đến 110 HCV). Đặc biệt, những môn Olympic hay những môn thế mạnh đều giành thành tích ấn tượng như: bóng rổ, thể dục dụng cụ, Taekwondo, bơi lội, điền kinh, Judo, cờ vua, Vovinam, bóng đá nữ…

Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức theo chu kỳ 4 năm, là dịp để đánh giá một kế hoạch chuẩn bị dài hơi của các bộ môn thể thao. Nhìn chung các bộ môn đều đã có sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển từ công tác tuyển chọn, tập huấn cho đến việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội.

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Đại hội

Tại lễ tổng kết, đại diện Sở VHTT đã chỉ ra một số hạn chế như: Các VĐV TPHCM cần cố gắng hơn nữa, đặc biệt là những môn Olympic… nhưng cũng nhìn nhận sự tiến bộ của nhiều VĐV đang dần tiến đến những cột mốc cao hơn như đóng góp cho quốc gia có được thành tích cao tại SEA Games, các giải cấp châu lục, thế giới. Ngoài ra, cũng khen thưởng những HLV và gia đình vì đây là điểm tựa to lớn cho VĐV làm động lực phấn đấu. So với yêu cầu phát triển sự nghiệp thể thao thành phố, chúng ta phải vận động, phải đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để xứng tầm với một thành phố, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước.

Trong đó, phải tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện đạt tiêu chuẩn chuyên môn chất lượng quốc tế. Ngoài ra, phải tham mưu khả thi, các chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần cho nhưng HLV, VĐV đặc biệt xuất sắc.

Cũng nằm trong khuôn khổ buổi lễ, với những thành tích đã đạt được UBND thành phố đã trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

DŨNG PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/dai-hoi-tdttt-toan-quoc-lan-thu-viii-tphcm-khen-thuong-20-tap-the-va-68-ca-nhan-xuat-sac-572528.html