Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX có trên 1.000 VĐV của 30 đoàn tranh tài

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND, ngày 16-9-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thanh Hóa và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, ngày 30-3 Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX đã ban hành điều lệ chính thức của Đại hội.

Đại hội TDTT các cấp và toàn tỉnh lần thứ IX là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị - xã hội rộng lớn, là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần động viên, khuyến khích Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ đại hội lần này được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh; Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2025; đánh giá chất lượng phong trào TDTT trong toàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh nhà lên tầm cao mới. phát hiện, tuyển chọn lực lượng VĐV chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả.

Theo dự kiến sẽ có trên 1.000 VĐV của 27 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 23 môn thi đấu chính thức của Đại hội.

Đại hội chia thành 2 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn 1 sẽ tổ chức thi đấu trước 15 môn trong đó: Từ tháng 6 đến tháng 11-2021 tổ chức 14 môn là: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Vovinam, Võ cổ truyền, Karate, Vật tự do; Bóng đá nam, Bóng đá nữ (Giải bóng đá 7 người tỉnh Thanh Hóa - Cúp Halida năm 2021); Bóng chuyền, Đẩy gậy, Tung còn, Kéo co, Bắn nỏ (Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2021 tổ chức tại huyện Như Thanh). Riêng môn Việt dã tổ chức vào tháng 3-2022 (Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVI).

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX sẽ chính thức khai mạc vào tháng 5-2022 tại TP Thanh Hóa với 8 môn thi đấu còn lại gồm: Điền kinh, Bơi lặn, Cờ vua, Cờ tướng, Vật dân tộc, Judo, Taekwondo, Pencak Silat.

Tại kỳ Đại hội lần này, Ban Tổ chức sẽ thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra tư cách các VĐV tham gia, trong đó đáng chú ý là, các VĐV đạt đẳng cấp từ cấp I Quốc gia trở lên từ năm 2018 đến nay và VĐV đang tập luyện tại đội tuyển các bộ môn của tỉnh sẽ không được tham gia Đại hội.

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại các nội dung cá nhân, đồng đội tại các môn thi đấu chính thức của đại hội, trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cờ và tiền thưởng cho đơn vị xếp hạng nhất, nhì, ba thuộc 11 huyện miền núi (tính theo huy chương); Tặng cờ cho các đơn vị triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao.

Tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII, đoàn TP Thanh Hóa xếp thứ nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì là huyện Quảng Xương và xếp thứ ba là huyện Hoằng Hóa. 3 đơn vị dẫn đầu khu vực miền núi là Ngọc Lặc, Thạch Thành và Cẩm Thủy.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/dai-hoi-tdtt-tinh-thanh-hoa-lan-thu-ix-co-tren-1-000-vdv-cua-30-doan-tranh-tai/133931.htm