Đại hội phụ nữ cấp huyện đầu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Ngày 9/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương, Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề 'Đoàn kết - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển'.

Bí thư Huyện ủy An Dương Trần Thị Quỳnh Trang phát biểu tại đại hội.

Bí thư Huyện ủy An Dương Trần Thị Quỳnh Trang phát biểu tại đại hội.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, 166 đại biểu tham dự đại hội được bố trí tại điểm cầu trung tâm Nhà Văn hóa huyện An Dương và 16 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Đây là Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ điểm cấp quận, huyện của Hải Phòng, đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa XIX gồm 25 người; bà Nguyễn Thị Tươi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII.

Đề xuất các nhiệm vụ đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương, Bí thư Huyện ủy An Dương Trần Thị Quỳnh Trang nhấn mạnh, thời gian tới, Hội cần quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai các nội dung phù hợp với tổ chức Hội và điều kiện thực tế của địa phương. Các cấp Hội cần tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo những bước đột phá phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

Theo bà Trần Thị Quỳnh Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương là đại diện cho hơn 50% lực lượng lao động tại địa phương, do đó các cấp Hội cần có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút hội viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đánh giá cao những thành tích Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương đã đạt được, tiêu biểu là, 5 năm liền được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác Hội.

Bà Vũ Thị Kim Liên yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương thời gian tới cần tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nội dung nghị quyết của đại hội này cũng như thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Hội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể giải quyết các vấn đề hội viên đang quan tâm, mong đợi, nhất là trong giải phóng mặt bằng.

Bà Vũ Thị Kim Liên nhấn mạnh, huyện An Dương đang trong tiến trình xây dựng trở thành quận. Do đó, vai trò của các cấp Hội càng quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, hội viên nói riêng cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời sống cho nhân dân. Việc vận động chị em tiếp tục hỗ trợ nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ các cấp Hội cũng cần tiếp tục tập trung triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng hoạt động Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Dương đã đưa ra 5 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên, như đổi mới truyền thông, duy trì, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội phát huy nội lực, tăng cường khai thác các nguồn lực xã hội và việc phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên phụ nữ trong hoạt động Hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này.

Nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện An Dương đã hoàn thành toàn diện 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, trong đó 7/10 chỉ tiêu vượt từ 2-300%, đặc biệt chỉ tiêu giúp hộ thoát nghèo vượt 353,5%. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ, chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc được duy trì thực hiện tốt; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được giữ vững. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực. Hoạt động của các cấp Hội có những đóng góp tích cực và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dai-hoi-phu-nu-cap-huyen-dau-tien-to-chuc-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-20210609161433417.htm