Đại hội người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên

Ngày 6/9, tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề 'Hiệp hành-Chia sẻ-Phục vụ'.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao cờ lưu niệm tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao cờ lưu niệm tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và 175 đại biểu người Công giáo tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có hơn 30 nghìn người Công giáo, sinh hoạt tại 9 giáo xứ, 63 giáo họ ở 9/9 huyện, thành phố.

Trong những năm qua, cùng với hoạt động sinh hoạt giáo lý, củng cố đức tin, đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, lao động sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh có những đóng góp tích cực phòng, chống dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả.

Đặc biệt, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp với đồng bào Công giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tin rằng, đồng bào Công giáo trên địa bàn sẽ tiếp tục vun đắp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.

Đại hội đã hiệp thương cử 27 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2022- 2027; ông Nguyễn Văn Thời, tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2022; Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 59 cá nhân.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dai-hoi-nguoi-cong-giao-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-tinh-thai-nguyen-post713968.html