Đại hội Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ VI

Ngày 26-6, tại TP.Nha Trang, Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây nguyên tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kì 2020 - 2022. Tham dự đại hội có lãnh đạo Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hội Thư viện Việt Nam; Thư viện Quốc gia; cùng hơn 50 đại biểu đến từ thư viện các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Ngày 26-6, tại TP.Nha Trang, Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây nguyên tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự đại hội có lãnh đạo Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hội Thư viện Việt Nam; Thư viện Quốc gia; cùng hơn 50 đại biểu đến từ thư viện các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây nguyên gồm 10 thư viện tỉnh, thành phố trong khu vực. Nhiệm kỳ 2018 - 2020, hệ thống thư viện các địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các thư viện trong Liên hiệp đã bổ sung hơn 193 nghìn bản sách và trên 50 nghìn báo, tạp chí các loại; phục vụ gần 3 triệu lượt bạn đọc; luân chuyển gần 4 triệu lượt sách. Hiện nay đã có 10/10 thư viện có website nhằm kết nối với bạn đọc. Phần lớn các thư viện đã triển khai đồng các công đoạn xử lý tài liệu trên phần mền điện tử. Thành công nổi bật của Liên hiệp là đã phát huy hiệu quả mô hình Chuyến xe tri thức nhằm tăng cường phục vụ lưu động được trên 720 điểm với hơn 1.600 chuyến. Hàng năm, các thư viện tỉnh phối hợp các thư viện huyện, thị xã phục vụ trung bình 200 nghìn lượt bạn đọc tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn mới, đồn biên phòng… Bên cạnh đó, thư viện các tỉnh, thành phố còn tham gia, tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn khác.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Liên hiệp đẩy mạnh vận động thành lập các chi hội thư viện cấp tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện và phát triển 2 cơ sở dữ liệu địa chí toàn Liên hiệp theo hướng tiếp cận mới; tổ chức quy mô cấp Liên hiệp hội thảo khoa học chuyên sâu vào công tác chuyên môn…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ mới với 3 thành viên. Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202006/dai-hoi-lien-hiep-thu-vien-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-lan-thu-vi-8170866/