Đại hội Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT- TH Quân đội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018- 2023

Chiều 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành và Giám đốc- Đại tá Nguyễn Kim Tôn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội.

Đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Lê Văn Dũng- Phó Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Hà Thị Hồng Dương- Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam); Các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội; cùng đông đảo các nhà báo- hội viên của Liên Chi hội.

Ngày 19/5/2011, Trung tâm PT-TH Quân đội được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng là Phòng Phát thanh Quân đội và Phòng Truyền hình quân đội. Thời gian qua, Trung tâm PT-TH Quân đội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Quân đội, các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, các vấn đề đối ngoại và quốc tế trên sóng VTV, VOV và kênh Quốc phòng Việt Nam.

Các chương trình của Trung tâm PT-TH Quân đội gây ấn tượng sâu sắc vì chất lượng thông tin có bản sắc và có tính định hướng, thể hiện được tính chiến đấu và tính nhân văn của báo chí quân đội và báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Hiện nay, Trung tâm PT-TH Quân đội có hơn 400 cán bộ, phóng viên, trong đó có 222 đồng chí là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đội ngũ hội viên Chi hội Trung tâm đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tâm huyết đối với nghề.

Thời gian qua, Chi hội luôn tập trung lãnh đạo, động viên hội viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết ĐH Chi hội khóa I và khóa II, bám sát chương trình hành động cả nhiệm kỳ và chương trình công tác hàng năm, công tác tổ chức Hội, nghiệp vụ báo chí và công tác kiểm tra đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả cao; chất lượng sinh hoạt Hội ngày càng được nâng cao rõ rệt…

Chi hội nhà báo Trung tâm đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các phong trào và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí Bộ, Ban, ngành, Giải báo chí Quân đội và đã đạt được nhiều thành tích cao. Trong đó có 1 Giải B giải Búa liềm vàng. 1 Giải B, 1 Giải C, 1 giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia. 1 Giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. 1 giải vàng, 4 giải Bạc và 4 Bằng khen trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 và 37 cùng 2 giải Bạc và 2 giải Đồng trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2017.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LCH nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội, nhiệm kỳ 2018- 2023. Ảnh: Ngọc Anh

Chi hội đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên; nội dung tập trung chủ yếu vào các hình thức, phương pháp thể hiện tác phẩm báo chí hiện đại (như bình luận, phóng sự, phim tài liệu, dẫn chương trình, hướng dẫn làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ sản xuất, nhất là công nghệ truyền hình trong thời kỳ 4.0 ) cũng như cách lựa chọn đề tài, triển khai tác phẩm…

Qua đó giúp các hội viên nâng cao được năng lực, tác phong công tác, nhất là kỹ năng khai thác, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, kỹ năng tác nghiệp của người làm báo góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí của Trung tâm, đặc biệt là đã đưa Kênh lên một tầm cao mới, xứng đáng là tiếng nói của Quân ủy TƯ – Bộ Quốc phòng và của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, là 1 trong 7 kênh Truyền hình thiết yếu của Quốc gia và là kênh đứng trong top 20 những kênh có lượng người xem cao nhất hiện nay. Chương trình PTQĐND phát trên kênh VOV1 Đài TNVN cũng có nhiều đổi mới, với việc thực hiện các chương trình phát sóng trực tiếp, bắt kịp với xu thế làm báo hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trên cơ sở đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, ngày 4/6/2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định thành lập Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số mặt còn hạn chế của báo chí và hoạt động của Chi hội thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nhằm xây dựng Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội nhiệm kỳ 2018- 2013 ngày càng vững mạnh, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở phương hướng hoạt động cho Liên Chi hội trong thời gian tới.

Đồng chí Mai Đức Lộc nêu rõ: Trong xu thế hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đặt ra thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức đối với các cơ quan báo chí cũng như các cấp Hội. Để hoàn thành trọng trách của mình, Liên Chi hội cần chú ý một số nội dung trọng tâm như: Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao đạo đức người làm báo, quyết liệt chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong báo chí và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh đó, cần đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của các hội viên Liên Chi hội nhà báo PT-TH Quân đội trong việc tham gia mạng xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp và hạn chế thấp nhất những tác động không hay.

Liên Chi hội cần động viên và thúc đẩy các hội viên sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao, có sức thuyết phục, tham gia và đoạt các giải thưởng, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia. Đồng thời, Liên Chi hội nhà báo PT-TH Quân đội cần tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam như Hội Báo toàn quốc hàng năm, Liên hoan toàn quốc tiếng hát Người làm báo Việt Nam, Giải bóng bàn toàn quốc Cúp Hội Nhà báo Việt Nam…

“Từ hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức có thêm một Liên Chi hội. Cùng với Liên Chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân (với 173 hội viên), Liên Chi hội Trung tâm PT-TH Quân đội là 1 trong 2 Liên Chi hội thuộc báo chí Quân đội và chắc chắn sẽ là 1 Liên Chi hội mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam”, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tin tưởng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo PT- TH Quân đội, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Giám đốc- Đại tá Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm PT- TH Quân đội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Trung tâm PT-TH Quân đội, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Bảo An

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/dai-hoi-lien-chi-hoi-nha-bao-trung-tam-pt-th-quan-doi-lan-thu-i-nhiem-ky-2018-2023-41855