Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài 2: Đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển

Cách đây 5 năm, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 1/2016) với khẩu hiệu: 'Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa' đã khẳng định tiếp tục xây dựng và củng cố chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược theo đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc, nổi bật là tiến hành công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiến hành công tác xây dựng Đảng; coi trọng phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển đất nước trong giai đoạn mới nhằm xây dựng xã hội văn minh và công bằng; xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân ổn định, vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. An ninh - chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nổi bật là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016-2020, những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước Lào giành được đã làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh. Mặc dù kinh tế Lào hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng trong 5 năm qua (2016-2020), nền kinh tế của đất nước “Triệu voi” vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân 5,8%/năm. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người trong năm 2020 đạt 2.664 USD, gấp hơn 23 lần so với con số 114 USD năm 1985. Trong đó nông nghiệp tăng trưởng 1,9% chiếm 15,9% GDP, công nghiệp tăng trưởng 8,7% chiếm 31,7% GDP, dịch vụ tăng trưởng 4,2% chiếm 41,2% GDP, thuế phí sản phẩm và nhập khẩu tăng 5,1% chiếm 11,1% GDP…

Đi đôi với công tác phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước Lào luôn coi trọng công tác phát triển văn hóa-xã hội, chú trọng tới công tác cải cách, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo số lượng cơ sở hạ tầng giáo dục; hệ thống y tế ở các đô thị lớn đã được nâng cấp, chất lượng dịch vụ ngày càng tăng; nâng cao chất lượng tay nghề lao động theo nhu cầu của thị trường; quan tâm tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở chính trị gắn liền với phát triển nông thôn và giải quyết xóa đói giảm nghèo.

Quang cảnh khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Đảng và Nhà nước Lào cũng tập trung điều chỉnh bộ máy tổ chức cho gọn nhẹ, hoàn thành việc xây dựng, chỉnh sửa nhiều văn bản pháp luật để việc triển khai công tác được cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển trong từng thời kỳ; tăng cường ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đời sống người dân được cải thiện hơn.

Song song với hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tích cực thực hiện đường lối quốc phòng an ninh toàn diện, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vững chắc, đảm bảo cho đất nước ổn định, an ninh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tạo sự ổn định cho nhân dân làm ăn sinh sống.

Hệ thống chính trị, dân chủ nhân dân không ngừng được tăng cường củng cố vững chắc, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được đẩy mạnh trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; chính quyền dân chủ nhân dân đã được xây dựng một cách hệ thống, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Thực hiện vai trò nghĩa vụ quản lý nhà nước và quản lý kinh tế - xã hội theo luật pháp tốt hơn; cơ quan tổ chức mặt trận, các tổ chức quần chúng và hội cựu chiến binh đã được củng cố cả về tổ chức và hình thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới; các tầng lớp nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy quyền làm chủ của mình dựa trên hiến pháp và pháp luật; việc nhân dân Lào luôn tin tưởng vào chế độ và tương lai của đất nước đã giúp cho tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội ngày càng vững chắc…

Những thành tựu về chính trị, kinh tế và xã hội nói trên đã góp phần làm cho bộ mặt của đất nước Lào thay đổi nhanh chóng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao, tạo cơ sở vững chắc để đất nước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra từ ngày 13-15/1/2021 tại thủ đô Viêng Chăn dưới khẩu hiệu “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên xã hội chủ nghĩa”. Tại đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị Đại hội XI; Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9; Điều lệ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI và Khảo sát Công tác lãnh đạo Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ bầu chọn những người có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân mỗi nước giành thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bước đầu thành công trong sự nghiệp Đổi mới, đưa hai nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đến nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế tục vun đắp và phát triển lên tầm cao mới.

Ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng đã và đang sánh bước dẫn dắt toàn đảng, toàn quân, toàn dân của mỗi nước phát huy các thành tựu đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng và nước CHXHCN Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước CHDCND Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng, đem lại cuộc sống phồn vinh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh cho người dân của mỗi nước, tạo tiền đề để hai nước tiếp tục tiến bước lên chủ nghĩa xã hội.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dai-hoi-lan-thu-xi-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-bai-2-dua-dat-nuoc-vung-buoc-tren-con-duong-phat-trien-20210113104134275.htm