Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên chính thức khai mạc

Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên - đại hội đầu tiên trong suốt gần 5 năm qua đã diễn ra tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 6/1.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc báo cáo khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc báo cáo khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 6/1, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã khai mạc Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên - đại hội đầu tiên trong suốt gần 5 năm qua.

Dự báo, trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị trọng đại này, Triều Tiên sẽ công bố các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 6/1.

Kỳ đại hội trên đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài bởi Triều Tiên được dự báo sẽ công bố kế hoạch phát triển kinh tế mới và đường lối chính sách đối ngoại mới.

Đây là đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 2 dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2011 sau khi cha ông - cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il qua đời. Kỳ đại hội trước được tổ chức vào năm 2016.

Phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh kế hoạch kinh tế 5 năm của ông đã không đạt được mục tiêu “trong hầu hết mọi lĩnh vực.”

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 5/1/2021. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ông Kim Jong-un trong bài diễn văn khai mạc đại hội kêu gọi tăng cường năng lực tự chủ của Triều Tiên - yếu tố được nhà lãnh đạo này cho là sẽ giúp Bình Nhưỡng giải quyết được những thách thức bên trong và bên ngoài cản trở sự tiến bộ.

Ông Kim Jong-un nêu rõ: “Kế hoạch 5 năm trước đó kết thúc vào năm ngoái song kế hoạch này gần như không đạt được các mục tiêu trong hầu hết mọi lĩnh vực.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên dương những người lao động “đã kiên cường vượt qua các khó khăn” trong bối cảnh đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-lan-thu-viii-dang-lao-dong-trieu-tien-chinh-thuc-khai-mac/688057.vnp