Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội thơ Đường luật Thanh Hóa

Ngày 3 - 11, Hội thơ Đường luật Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có nhà thơ Kim Quốc Hoa - Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội KHKT Thanh Hóa.

Toàn cảnh Đại hội.

Hội thơ Đường luật Thanh Hóa là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ của Hội thơ Đường luật Việt Nam. Hội có gần 200 hội viên sinh hoạt ở 9 Chi hội huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội đã cho ra mắt 4 tuyển tập “Thơ Đường luật xứ Thanh” với nội dung phong phú, chất lượng, phát hành hàng chục tập san làm diễn đàn nghiên cứu, trao đổi và giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của hội viên. Các chi hội và nhiều hội viên đã xuất bản các tập thơ, tham gia tuyển tập và tập san của Trung ương và các Hội bạn trong cả nước. Hằng năm Hội luân phiên tổ chức Ngày hội thơ Đường luật xứ Thanh tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tích cực tham gia Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc.

Tại Đại hội, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng sáng tác, bắt kịp hơi thở của thời đại; chú trọng hơn đến công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ; tiếp tục bảo tồn, phát huy, tiếp thêm sức sống, sức sáng tạo khẳng định vị trí, vai trò của thơ Đường luật.

Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với phương châm: Phát huy tinh thần đoàn kết - sáng tạo - đam mê, nỗ lực xây dựng hội tiếp tục phát triển bền vững, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào việc nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ hội viên; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động từ Tỉnh hội đến các Chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn hoạt động sáng tác của hội viên với nhiệm vụ chính trị của địa phương; duy trì tốt việc in ấn các tuyển tập, tập san của Hội, Chi hội và hội viên...

Nhà thơ, nhà báo Kim Quốc Hoa - Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam trao Bằng khen của Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cho lãnh đạo Hội thơ Đường luật Thanh Hóa

Phát biểu tại Đại hội, nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa - Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội thơ Đường luật Thanh Hóa vào sự phát triển của Hội thơ Đường luật Việt Nam. Mong muốn lãnh đạo Hội thơ Đường luật Thanh Hóa nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận có tình yêu, niềm đam mê, hiểu biết về thơ Đường luật.

Cùng với đó, mỗi hội viên phải luôn có ý thức, trăn trở đưa thơ Đường luật ngày càng phát triển, vừa có sự kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng khéo léo, linh hoạt vận dụng, sáng tạo trên tinh thần đề cao giá trị văn hóa dân tộc. Từ đó đưa thơ Đường luật đi sâu vào đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp vào sự phát triển của văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 thành viên.

Hương Thảo

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dai-hoi-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-hoi-tho-duong-luat-thanh-hoa/126728.htm