Đại hội lần thứ III Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

Ngày 22/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Hồng Sơn

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Hồng Sơn

Được thành lập từ năm 2009, đến nay Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An còn 473 hội viên. Là Hội mang tính đặc thù nên Hội rất quan tâm và làm tốt chính trị tư tưởng cho các hội viên. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống âm ưu diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ, không nhạt phai lý tưởng cách mạng. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng các phong trào và tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Bên cạnh đó Hội còn tích cực tham gia công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bằng việc phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tổ chức đoàn các cấp tổ chức 35 buổi nói chuyện truyền thống và giao lưu với tuổi trẻ. Trao tặng Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh nhiều kỷ vật mà hội viên giữ được trong quá trình hoạt động kháng chiến và trong nhà lao của địch.

Toàn cảnh Đại hội Hội Hội chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh Hồng Sơn

Hội đã hỗ trợ cho 4 gia đình hội viên xây mới 4 căn nhà trị giá 230 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi, động viên các hội viên có đời sống khó khăn hay ốm đau hoạn nạn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận hoạt động của Hội, Thủ Tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho một cá nhân. 13 tập thể 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh Hồng Sơn

Phát biểu tại Đại hội, Nhà báo Trần Khâm – Phó trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu: Thời gian tới tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhà báo Trần Khâm – Phó trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Hồng Sơn

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng mang dòng chữ: Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh–“sáng ngời lòng yêu nước và ý chí cách mạng”. 1 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước.

Đại Hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 Đồng chí.

Một số hình ảnh:

Ông Hoàng Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hồng Sơn

Trao tặng bức trướng Hội chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh – “sáng ngời lòng yêu nước và ý chí Cách mạng”. Ảnh Hồng Sơn

Ông Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch Hội chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc. Ảnh Hồng Sơn

BCH Hội chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh NA nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh Hồng Sơn

Hồng Sơn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-hoi-lan-thu-iii-hoi-chien-sy-cach-mang-bi-dich-bat-tu-day-tinh-nghe-an-n21791.html