Đại hội Hội sinh viên Việt Nam TPHCM lần VI: Xây dựng lớp sinh viên bản lĩnh, sáng tạo

Sáng 27/12, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 chính thức khai mạc.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo Thành ủy, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 420 đại biểu.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh - Bản lĩnh, Sáng tạo, Khát vọng, Hội nhập, Phát triển”, Đại hội dự kiến xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu như 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội các cấp; giới thiệu việc làm cho 250.000 lượt sinh viên, trong đó ít nhất 12.500 sinh viên có việc làm ổn định; vận động ít nhất 60 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên. Tổ chức 400 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, 400 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đẹp, văn hóa cho hội viên, sinh viên, 400 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên. Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện và kết nạp mới ít nhất 350.000 hội viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đánh giá nhiệm kỳ qua, sinh viên thành phố đã có nhiều thành tích trong hoạt động, nghiên cứu, học tập, sáng tạo, có nhiều mô hình hay, như “Cổng thông tin điện tử dữ liệu về Ba má phong trào học sinh, sinh viên Thành phố”, “Biên niên sự kiện phong trào học sinh, sinh viên Thành phố Bác”, công trình không gian truyền thống…

Thời gian tới, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị Hội sinh viên Việt Nam TPHCM cần quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên, thanh niên trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện học tập, xây dựng lối sống lành mạnh. Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn, không để sinh viên sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng internet. Hội cần quan tâm khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, các phong trào phải xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của sinh viên; tăng cường nắm bắt nhu cầu của hội viên, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ,…giúp bạn trẻ có nếp sống lành mạnh.

Ông Nguyễn Hồ Hải tặng bảng đồng mang dòng chữ “Sinh viên TPHCM – Trí tuệ - Bản lĩnh – Sáng tạo – Xung kích – Xây dựng thành phố thông minh, thành phố nghĩa tình”.

"Đảng bộ TPHCM trong mọi thời kỳ đều luôn luôn đề cao vai trò của thanh niên, sinh viên, phát huy, khuyến khích và trân trọng mọi ý tưởng sáng tạo và hành động của các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố"- Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải cho biết.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã vận động hơn 135.000 tỷ đồng học bổng cho học sinh, giới thiệu hơn 412.000 việc làm thêm, giới thiệu hơn 312.000 chỗ thực tập, giới thiệu 300.000 chỗ trọ cho sinh viên, gần 11 triệu ngày tình nguyện của sinh viên, có hơn 24.500 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường…/.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-hoi-hoi-sinh-vien-viet-nam-tphcm-lan-vi-xay-dung-lop-sinh-vien-ban-linh-sang-tao-826920.vov