Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 26 và 27 - 11, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 238 hội viên. Đại hội diễn ra với tinh thần 'đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, trí tuệ'.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự có ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, đại diện các Hội Nhà báo các tỉnh bạn.

Đại hội đã công bố danh sách các thành viên trong Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên: Nguyễn Đình Bảng, Triệu Thị Thanh Bình, Nguyễn Mạnh Hà, Đỗ Hoàng Hanh, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Tuấn Huy, Nguyễn Trọng Lịch, Nguyễn Thảo Nguyên. Với số phiếu tín nhiệm cao Nhà báo Nguyễn Khắc Hiếu tái đắc cử chức danh Chủ tịch, nhà báo Triệu Thị Thanh Bình, Nhà báo Nguyễn Thảo Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hồ Quang Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhắn nhủ tới các nhà báo: Cách thức làm nghề, phương thức làm nghề có thể khác nhưng đạo đức làm nghề, lý tưởng làm nghề không thể khác. “Người làm báo làm nghề vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải.” – ông Hồ Quang Lợi bày tỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc...

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2016-2020) trước Đại hội, Nhà báo Nguyễn Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc khẳng định: Báo chí Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển, đạt được những thành quả nổi bật như đẩy mạnh sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng, xây dựng đội ngũ, bảo vệ quyền lợi hội viên và lan tỏa rộng khắp.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 100 giải báo chí trong khuôn khổ Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc được trao cho các tác giả; công tác từ thiện, nhân đạo cũng được Hội Nhà báo tỉnh chú trọng, quan tâm; chất lượng hội viên nhà báo không ngừng được nâng lên, nhiều năm liên tục Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc không có hội viên vi phạm pháp luật về báo chí, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Nhiều tác phẩm của hội viên mang tính phát hiện, định hướng dư luận xã hội tích cực, đề xuất được nhiều giải pháp trong việc điều hành phát triển các mặt đời sống kinh tế - xã hội, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cụ thể như sau: Thứ nhất, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới" tại các chi hội, cơ quan báo chí với các nội dung thiết thực.

Thứ hai, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của nội, xây dựng các chi hội, các câu lạc bộ nhà báo và Hội Nhà báo Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh. Phát huy hơn nữa vai trò của hội, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nhà báo, gắn kết hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được cống hiến, phát huy năng lực, đóng góp nhiều tác phẩm xuất sắc, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần cùng các cơ quan báo chí của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ tư, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nhà báo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí năm 2016, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Động viên hội viên nhà báo tích cực tham gia công tác xã hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức giải báo chí, các cuộc thi viết, các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên đề nghiệp vụ; xét hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích thu hút những người làm báo trên địa bàn tỉnh tham gia.

Thứ năm, mỗi hội viên, nhà báo cần tiếp tục gắn bó, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình với tổ chức hội, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội; đồng thời, nỗ lực hơn nữa về mọi mặt nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo.

Trong chương trình Đại hội, sáng 27-11, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Giải báo chí tỉnh lần thứ IX năm 2020. Ban tổ chức đã chọn được 33 tác phẩm trong đó: 5 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 12 giải khuyến khích.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-hoi-hoi-nha-bao-tinh-vinh-phuc-lan-thu-viii-nhiem-ky-2020-2025-218798.html