Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024

Vừa qua, tại Tp Hạ Long, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh Báo Quảng Ninh

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh Báo Quảng Ninh

Đại hội có sự tham gia của gần 300 hội viên, nhà báo đang sinh hoạt ở 6 Chi hội, Liên chi hội, Câu lạc bộ nhà báo trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Luôn phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo; không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, tổ chức các chuyến đi tác nghiệp thực tế, giao lưu, tọa đàm, hội thảo, trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo các tinh bạn; tổ chức thường niên các cuộc thi báo chí; động viên, khích lệ và tổ chức cho hội viên tham gia các giải báo chí...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định là tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại đại hội.. Ảnh Báo Quảng Ninh

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh phải hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức cho đội ngũ người làm báo trên địa bàn thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đã hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, thực hiện tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Tại Đại hội, 13 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, trong đó đồng chí Đỗ Ngọc Hà làm Trưởng ban. Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII tặng hoa chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa VII không tham gia Ban Chấp hành khóa VIII.. Ảnh Báo Quảng Ninh

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 8 hội viên có nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí, công tác Hội nhiệm kỳ qua. UBND tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2019. UBND tỉnh trao Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2018 cho 78 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-hoi-hoi-nha-bao-tinh-quang-ninh-lan-thu-viii-nhiem-ky-2019-2024-n14316.html