Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 6

Trong hai ngày 22 và 23/12, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Hội Nhà báo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan cùng 160 hội viên thuộc các chi hội nhà báo trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo chí Quảng Ngãi đã có những bước tiến vượt bậc, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Hội nhà báo tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 160 hội viên đang sinh hoạt tại 6 Chi hội nhà báo, 3 câu lạc bộ, 1 Ban điều hành chương trình thiện nguyện.

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí tỉnh Quảng Ngãi đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày càng xứng đáng là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, diễn đàn tin cậy của nhân dân. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có cơ quan, tạp chí gồm Đài PT-TH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Tạp chí Sông Trà, Tạp chí Khoa học Tài Chính – Kế toán, Tạp chí Khoa học Công nghệ. Đối với báo chí Trung ương hiện có Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, văn phòng đại diện báo Nhân Dân và hơn 20 phóng viên, cộng tác viên thường trú. Đội ngũ làm báo của tỉnh có hơn 200 người, trong đó 96 người được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp thẻ nhà báo.

Với sự lớn mạnh ấy, báo chí Quảng Ngãi đã vào cuộc mạnh mẽ đấu tranh chống các thông tin xấu, độc; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quốc phòng, an ninh và thông tin đối ngoại, tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo trên biển đông, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Quảng Ngãi.

Các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại trong kỷ nguyên số, truyền thông đa phương tiện góp phần tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội - từ thiện của báo chí, giúp đỡ các địa phương, gia đình, đối tượng gặp khó khăn.

Đáng chú ý, qua 14 mùa Giải báo chí quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi có 12 năm đạt giải với 28 giải thưởng, bao gồm: hai giải A, năm giải B, 14 giải C và bảy giải khuyến khích.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo-hội viên. Chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho hội viên. Coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, công tác kiểm tra, hoạt động câu lạc bộ. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà báo - hội viên, phấn đấu xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi khóa VI ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 ủy viên. Đồng chí Trần Cao Tánh, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và đồng chí Hà Hoàng Triều, Trưởng Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Quảng Ngãi, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi khóa VI.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-hoi-hoi-nha-bao-tinh-quang-ngai-lan-thu-6-n23010.html