Đại hội Hội ND tỉnh Quảng Nam : Bám sát cơ sở để hỗ trợ nông dân

Ngày 12.9, tại TP.Tam Kỳ đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Thào Xuân Sùng và ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

“Bám chi, sát hộ, hiểu nông dân”

Tại báo cáo chính trị trình đại hội, ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung công sức, trí tuệ vận động nông dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết đại hội Hội ND các cấp.

Quan cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (thứ hai bên phải qua) tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018” cho HND tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới. Ảnh: T.H

Đại hội đã tiến hành bầu 35 đại biểu tham gia BCH Hội ND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH đã bầu ông Vũ Văn Thẩm tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Văn Thận, ông Nguyễn Út và bà Thái Thị Bích Phin được bầu làm Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Thực hiện phương châm “bám chi, sát hộ, hiểu nông dân”, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ đi cơ sở và trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng hội viên nông dân, mỗi đồng chí ít nhất 12 lần/năm. Đến nay, Hội đã kết nạp 30.981 hội viên mới, nâng tổng số lên 223.776 hội viên, chiếm tỷ lệ 98,05% so với hộ nông dân.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội, cơ sở Hội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm kỳ qua đã tổ chức được 220 lớp tập huấn cho 20.539 lượt cán bộ Hội các cấp; có 7.225 tổ, 1.678 chi, 241 cơ sở Hội khá, vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém.

“Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phát động thi đua rộng rãi trong hội viên, nông dân tham gia các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc; hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”, cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”… Hội viên nông dân trong tỉnh đã nghiên cứu thành công hàng trăm giải pháp sáng tạo, cải tiến, chế tạo ra máy nông cụ, thiết bị kỹ thuật. Nhiều sáng chế đã được công nhận thương hiệu và áp dụng vào sản xuất rộng rãi góp phần nâng cao hiệu quả lao động” - ông Thẩm cho biết.

Nông dân giàu,

Hội mới vững mạnh

Ông Thẩm nhấn mạnh thêm, để giúp đỡ nông dân trên địa bàn tỉnh trong việc sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức được 3.203 lớp tập huấn với trên 163.335 lượt người dự, 500 buổi hội thảo đầu bờ, đầu chuồng thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia.

Hội xây dựng được hơn 10.000 hố xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp trên các cánh đồng; mở 163 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng từ phế, phụ phẩm nông nghiệp cho 8.100 nông dân, hỗ trợ cho nông dân xây dựng các mô hình điểm sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng với tổng kinh phí là 1,950 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp KHCN của tỉnh.

Bên cạnh đó, 5 năm qua Quỹ HTND các cấp đã cho vay 227 dự án, 2.820 lượt hộ vay, với 47,950 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh giải quyết cho vay 105 dự án, 1.600 hộ vay, với 35,950 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các mô hình phát triển chăn nuôi, đánh bắt hải sản, thương mại dịch vụ, trồng rừng, trồng rau sạch, rau an toàn, mô hình nuôi bò sinh sản... “Bên cạnh giúp phát triển kinh tế cho nhiều nông dân, thời gian qua cán bộ, hội viên nông dân cùng các cơ quan chức năng đã giúp cho 3.380 hộ thoát nghèo, đóng góp tiền của, vận động được hơn 1.880 sổ tiết kiệm tình nghĩa, giá trị hơn 3.200 triệu đồng, xây dựng 237 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương với tổng giá trị hơn 5.450 triệu đồng.

Vận động giúp đỡ 500 hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở. Ngoài ra, Hội còn vận động mua 35.147 thẻ bảo hiểm tai nạn cho nông dân với tổng giá trị 2,126 tỷ đồng, nhờ vào đó, đến nay có trên 95% cán bộ làm công tác Hội các cấp có thẻ bảo hiểm tai nạn” - ông Thẩm chia sẻ.

Ông Thẩm cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND tỉnh Quảng Nam phấn đấu phát triển 4.000 hội viên/năm; 90% cơ sở, chi, tổ Hội đạt khá trở lên; trong đó có 70% vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém. Hội vận động Quỹ HTND đạt tăng trưởng 5 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, hằng năm Hội trực tiếp đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho 1.000 lao động nông thôn; xây dựng 50 mô hình kinh tế và kinh tế tập thể/năm…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, trong những năm qua, hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đạt được những kết quả to lớn, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển.

Các cấp Hội đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM. “Tôi mong rằng, Hội ND các cấp và giai cấp nông dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo làm tốt nhiệm vụ; vận động cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…” - ông Quang yêu cầu.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dai-hoi-hoi-nd-tinh-quang-nam-bam-sat-co-so-de-ho-tro-nong-dan-912296.html