Đại hội Hội ND tỉnh Ninh Thuận: Đưa mô hình đến vùng sâu, vùng xa

Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra ngày 20 và 21.9. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN; ông Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy, ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh…

Tiên phong trong xây dựng NTM

Ông Đỗ Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết, sản xuất nông nghiệp của địa phương đã và đang có nhiều khởi sắc, phát triển khá toàn diện. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,1 triệu đồng (năm 2017). Trong những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của giai cấp ND trong tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) một cách hiệu quả.

Phong trào xây dựng NTM của Ninh Thuận đã có sức chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp trên địa bàn. Các cấp hội đã phối hợp vận động ND hiến 218.458m2 đất, 15.839 ngày công lao động, kiên cố hóa, sửa chữa được 630km kênh mương, làm mới 39 cầu cống, sửa chữa 42 phòng học, trạm xá và xây dựng, sửa chữa 63 công trình điện.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: C.T

Hàng năm có 262.995 hộ ND đăng ký gia đình văn hóa, 197.467 lượt hộ ND đạt danh hiệu (tăng 7,27% so với nhiệm kỳ trước). Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các cấp hội tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên ND.

Đặc biệt, phong trào ND thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút nhiều hội viên, ND tham gia. Nhiệm kỳ qua, đã có 257.631 lượt hộ đăng ký thi đua và đã bình chọn được 148.587 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi. Các cấp hội đã phối hợp với các sở ngành tổ chức tập huấn cho 193.186 lượt nông dân; giúp nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất tăng thu nhập, tiêu biểu có các mô hình: “một phải, năm giảm”, tưới nước tiết kiệm, trồng măng tây xanh, cánh đồng mẫu lớn, trồng táo chất lượng cao…

Nhiều hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản của địa phương. Xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất. Riêng lĩnh vực thủy sản tăng trưởng khá, sản xuất tôm giống, tôm thương phẩm được phục hồi và tăng trưởng nhanh, cung cấp nhiều sản phẩm ra thị trường.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, Hội ND đã trực tiếp tham gia 5 đề án khoa học công nghệ, 3 dự án khoa học và 1 đề án ứng dụng khoa học công nghệ. Thông qua đó, đã giúp cho hội viên ND tiếp cận với khoa học tiên tiến. Đặc biệt, chương trình tưới nước tiết kiệm đã được nhân rộng cho trên 6.500 hội viên tham gia, với diện tích trên 500ha.

Đại hội nông dân tỉnh Ninh Thuận đã bầu Ban Chấp hành Hội ND khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 31 người. Ảnh: Công Tâm

Trong nhiệm kỳ, Hội ND đã phát triển mới 19.612 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 48.884 người. Chất lượng hội viên đã được nâng lên, hội viên sinh hoạt ngày càng đi vào nền nếp và đã có 46.700 hội viên được phát thẻ. Qua thống kê, toàn tỉnh có 65 hội cơ sở, 404 chi hội, với 1.135 tổ hội. Nhằm đa dạng hóa tổ chức hội cơ sở, đổi mới nội dung và hình thức, tỉnh đã vận động thành lập 38 chi, tổ hội nghề nghiệp.

Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội Nhập - Phát triển”, Đại hội ND tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra các phương hướng, mục tiêu trọng tâm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất, chính trị, đạo đức và năng lực. Tiếp tục đổi mới năng cao hiệu quả phong trào ND thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận
197.467 lượt hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa
148.587 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi
193.186 lượt ND được tập huấn KHKT
218.458m2 đất được ND hiến xây dựng NTM
33,1 triệu đồng là thu nhập bình quân năm 2017

Đồng thời, xây dựng nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng hội ND vững mạnh. Tăng cường phối hợp các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nông nghiệp 4.0 cho ND, hỗ trợ giúp đỡ ND đẩy mạnh nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết: ND Ninh Thuận luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực và đạt nhiều kết quả. Ông Thanh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội ND các cấp cần tiếp tục vận động, thu hút hội viên ND đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ trương xây dựng 6 trụ cột, 3 trọng tâm và 2 đột phá của tỉnh. Trong đó, quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh nâng cao các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo. Tiếp tục đưa những mô hình nông nghiệp hiệu quả đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội ND tỉnh Ninh Thuận đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, T.Ư Hội, tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 31 người. Ông Kiều Như Bổn được BCH Hội ND tỉnh Ninh Thuận tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Biết nghe nông dân nói, làm cho nông dân

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội ND tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hội nhập quốc tế, Chủ tịch yêu cầu Hội ND các cấp tập trung thực hiện 5 nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới:

Thứ nhất, Hội cần tập trung tham mưu thật tốt cho các cấp ủy, tổ chức đảng để lựa chọn và bố trí những cán bộ có bản lĩnh chính trị, có năng lực công tác nông vận, có phẩm chất đạo đức, biết yêu thương nông dân, tôn trọng nông dân, gần gũi nông dân, biết nghe nông dân nói, biết nói nông dân hiểu, biết làm cho nông dân tin, đồng hành cùng nông dân để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân...

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng các khu sản xuất chuyên canh, sản xuất tập trung, chuyên canh áp dụng tối đa cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất… Tập trung các nguồn lực, phát huy vai trò của Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết…

Thứ ba, hoạt động của Hội cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của nông dân, lấy những khó khăn, trăn trở, những vấn đề bức xúc, đang đặt ra đối với nông dân làm nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động…

Thứ tư, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm "Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM". Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở...

Thứ năm, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng (khóa XII). Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, nông dân, tạo chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Công Tâm (ghi)

Công Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/dai-hoi-hoi-nd-tinh-ninh-thuan-dua-mo-hinh-den-vung-sau-vung-xa-915001.html