Đại hội Hội ND Hưng Yên: Nêu cao trách nhiệm của giai cấp ND

Trong 2 ngày 19-20.9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN); đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiều hỗ trợ thiết thực

Theo bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, trong 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của giai cấp ND trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã kết nạp được hơn 22.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 206.000 người; xây dựng 23 chi tổ hội nghề nghiệp và 25 tổ hội.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng (ngoài cùng bên phải) tặng cờ thi đua và hoa lưu niệm cho Hội ND tỉnh Hưng Yên. ảnh: Thu Hà

Chất lượng các phong trào thi đua do Hội ND phát động đã thu hút đông đảo hội viên, ND tham gia, trong đó nổi bật nhất là phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa nhanh. Bình quân hàng năm có trên 91.000 hộ ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Các hộ ND đã giúp nhau 5,7 tỷ đồng, gần 26.000 ngày công, hỗ trợ cây, con giống trị giá trên 7 tỷ đồng giúp đỡ trên 6.800 hộ thoát nghèo.

Song song với hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, 5 năm qua các cấp Hội ND đã tư vấn, hướng dẫn, thành lập mới 29 HTX theo luật HTX mới năm 2012; hướng dẫn 64 mô hình kinh tế tập thể giúp ND tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị.

34.000 lượt hội viên được vay vốn

Đáng chú ý, nhằm giúp ND tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh khai

Đại hội đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh Hưng Yên khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, bà Trần Thị Tuyết Hương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên. Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

thác các nguồn lực thông qua việc xây dựng, quản lý hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Hưng Yên quản lý là hơn 65,5 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp Hội ND xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, các cấp Hội ND Hưng Yên còn nhận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT với tổng số vốn trên 1.528 tỷ đồng cho trên 34.000 lượt hội viên, ND vay vốn phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện xuất sắc vai trò trong xây dựng NTM với 93/145 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó có 87 xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, ND Hưng các cấp đã đạt được trong thời gian vừa qua. “5 năm qua, trong hành trình hơn 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên đã đạt thành tựu, kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Để đạt được những thành tích, kết quả quan trọng có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của hội viên ND tỉnh nhà – lực lượng đông đảo chiếm 70% dân số toàn tỉnh. 5 năm qua, các cấp Hội ND đã phát huy tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào ND và xây dựng NTM” – Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ, nhiệm kỳ 2018 – 2023 các cấp Hội ND tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực hiệu quả hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư.

“Các cấp Hội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ nét, tránh phô trương hình thức; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động với các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND” - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh.

5 nhiệm vụ trọng tâm
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã thực sự phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong vận động hội viên, ND phát triển có hiệu quả nông nghiệp, nông thôn.
“Các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã góp phần giúp hội viên, ND nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017 đạt 11.767 tỷ đồng bằng cách chuyển đổi 9.608,7ha diện tích đất lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm kết hợp nuôi trồng thủy sản; xây dựng 32 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 623ha; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30,5 triệu đồng năm 2013 lên 49,3 triệu đồng năm 2017…” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.
Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng đề nghị Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hưng Yên tập trung thảo luận 5 nhiệm vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, Hội ND tỉnh Hưng Yên phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ND phải chuyển mạnh mẽ tư duy, dám nghĩ, dám làm tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.
Thứ hai, Hội cần chủ động, tích cực tham gia rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trồng trọt, quy hoạch chăn nuôi, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp dịch vụ.
Thứ ba, các cấp Hội ND Hưng Yên cần tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo giải quyết đúng các vấn đề bức xúc của ND, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn trong nông nghiệp công nghệ cao về đất đai, nguồn nhân lực và vốn.
Thứ tư, tập trung xây dựng tổ chức Hội ND và mấu chốt là đội ngũ cán bộ Hội và hội viên ND có trình độ học vấn, có kỹ năng canh tác nông nghiệp công nghệ cao, có khả năng tham gia thị trường…
Thứ năm, Hội ND cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Hội ND với Sở NNPTNT, Liên minh HTX và các ban ngành đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, viện khoa học đề làm tốt công tác vận động hội viên, ND thực hiện thắng lợi chương trình phát triển 15.000 HTX đến năm 2020.
Đức Thịnh (ghi)

Thu Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/dai-hoi-hoi-nd-hung-yen-neu-cao-trach-nhiem-cua-giai-cap-nd-914684.html