Đại hội Hội ND Bình Định: Sự năng động của nông dân đất võ

Ngày 20.9, tại TP.Quy Nhơn đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng và Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính.

49/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo ông Đỗ Thiện Chế - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định, 5 năm qua, nông thôn tỉnh này đã có nhiều đổi mới, hoàn thiện hạ tầng, kinh tế phát triển theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ và an ninh trật tự được giữ vững. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn (NTM) mới đã trở thành phong trào sâu, rộng và đạt được kết quả quan trọng. Đén cuối năm 2017 toàn tỉnh Bình Định đã có 49/121 xã đạt chuẩn…

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính (đứng thứ 2 từ phải qua) tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018” cho Hội ND tỉnh Bình Định. Ảnh: D.T

“Các cấp Hội đã tổ chức phát động và vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp được 213.917 triệu đồng, 483.424 ngày công, hiến 992.677m2 đất, làm mới và sửa chữa 3.971km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa 3.125km kênh mương nội đồng. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, đăng ký với cấp ủy, chính quyền tham gia đảm nhận thực hiện một số tiêu chí cụ thể góp phần tích cực xây dựng NTM ở địa phương”- ông Chế dẫn chứng.

Hội ND tỉnh đã thực hiện đề án “Hội Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2015 - 2020”, chi Hội “Xanh - sạch - đẹp”, các mô hình xử lý mùi hôi chất thải chăn nuôi cho hộ gia đình, xây dựng hàng trăm mô hình bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Các cấp Hội đã vận động xây dựng và sửa chữa 165 nhà đại đoàn kết, trao tặng trên 20.000 suất quà cho hội viên nông dân nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trị giá 7 tỷ đồng; trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh liệt sĩ; nhận phụng dưỡng 16 mẹ Việt Nam Anh hùng…

Cán bộ Hội phải dựa vào nông dân

Đại hội đã tiến hành bầu 30 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh Bình Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị lần thứ nhất của BCH đã bầu ông Đặng Hoài Tân giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2018-2023. Các Phó Chủ tịch gồm ông Đỗ Thiện Chế, Quách Hồng Dục và bà Lê Thị Thanh Hương.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đánh giá cao truyền thống ham học, dám nghĩ dám làm, chịu thương chịu khó, năng động và giúp đỡ nhau trong lao động của người nông dân đất võ. 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã đổi mới nội dung, liên tục gắn kết hoạt động nông dân với nhiệm vụ kinh tế, an ninh quốc phòng. Tổ chức hội có chuyển biển tốt, phát huy được vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nông dân; huy động tốt nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội ở địa phương tăng trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Hội NDVN ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong 5 năm qua của Hội ND tỉnh Bình Định.

“Trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị Hội ND tỉnh Bình Định có giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân. Hội cần triển khai hiệu quả các nghị quyết, điều lệ của hội liên qtan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông dân phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong việc giảm nghèo, làm giàu. Cán bộ Hội phải vì nông dân, dựa vào và tôn trọng vai trò chủ thể hội viên nông dân, gắn cơ sở sát nông dân, lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm động lực công tác…”- Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính yêu cầu.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/khuyen-nong/dai-hoi-hoi-nd-binh-dinh-su-nang-dong-cua-nong-dan-dat-vo-914680.html