Đại hội Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 5/1, tại TP Vinh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có các đồng chí: Võ thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh , Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự là cầu nối giữa người bảo trợ và đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi. Trong đó, trọng tâm là xây dựng quỹ và công tác bảo trợ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thu Hương

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá hơn: 85,3 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Từ đó trợ giúp cho hơn 242.300 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi khám, chữa bệnh, xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, trao học bổng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An với dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, nhân ái vì sự nghiệp Bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật". Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hương

Trao kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cũng như các cá nhân, tổ chức trong việc giúp đỡ các đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí nhận mạnh: Người khuyết tật và trẻ mồ côi là những đối tượng yếu thế, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hội tiếp tục làm tốt công tác kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ xây dựng quỹ hội để hỗ trợ các đội tượng không có sức lao động, tạo điều kiện, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng còn khả năng lao động. Các cấp hội phải thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho những người yếu thế, kém may mắn để họ vượt lên số phận.

Đồng chí Võ thị Minh Sinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Ra mắt Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Thu Hương.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hải Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An khóa III.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; Cờ Thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương hội và UBND tỉnh.

Thu Hương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dai-hoi-hoi-bao-tro-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi-tinh-nghe-an-nhiem-ky-2021-2026-280128.html