Đại hội đồng cổ đông để trả lại cảng Quy Nhơn?

Công ty cổ phần (CTCP) cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 29-6 tới để bàn giao lại phần vốn nhà nước cho CTCP Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Quá trình chuyển giao hiện đang diễn ra được nửa chặng đường.

 Cảng Quy Nhơn liên tục làm ăn có lãi, dù trải qua quá trình mua- bán cổ phần rất "gập ghềnh". Ảnh:TL

Cảng Quy Nhơn liên tục làm ăn có lãi, dù trải qua quá trình mua- bán cổ phần rất "gập ghềnh". Ảnh:TL

CTCP cảng Quy Nhơn sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 11-6 và thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 29-6. Việc tổ chức ĐHĐCĐ tại đây thu hút sự quan tâm bởi lẽ, CTCP khoáng sản Hợp Thành, cổ đông hiện sở hữu hơn 86,23% số cổ phần tại đây đang trong quá trình bàn giao lại số cổ phần cho Vinalines- bên bán, theo yêu cầu trước đó của Thanh tra Chính phủ và Bộ GTVT.

Lý do là kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 9-2018 đã chỉ ra những sai phạm trong quá trình bán 75,01% tại cảng này là sai hoàn toàn những quy định của Nhà nước về Đề án tái cơ cấu Vinalines 2011-2015, sai quy định về bán cổ phần, thoái vốn Nhà nước và chỉ thu về được 404 tỉ đồng là thất thoát tài sản. Vì thế, Thanh tra yêu cầu thu hồi lại số tài sản nói trên.

Vinalines và Hợp Thành đã thống nhất được tổng số tiền hoàn trả 75,01% vốn điều lệ khoảng 750 tỉ đồng bao gồm số tiền đã mua cổ phần trước đó cộng số tiền Hợp Thành đã đầu tư thêm vào cảng trong những năm qua.

Đến thời điểm hiện tại, Vinalines đã nhận lại hơn nửa số cổ phần nhưng quá trình bàn giao chưa hoàn tất.
Vấn đề là trong tài liệu phát hành xin ý kiến ĐHĐCĐ vẫn có văn bản đề nghị thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỉ đồng lên 538,79 tỉ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu việc này được thông qua thì tiến trình thu hồi vốn tại cảng Quy Nhơn về cho Nhà nước sẽ gặp khó do tỉ lệ vốn Nhà nước tại đây tiếp tục suy giảm xuống và không đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng, việc tổ chức ĐHĐCĐ là việc phải làm và những đề xuất của cổ đông Hợp Thành trước đây không thể ngăn lại quá trình bàn giao vốn Nhà nước về lại Vinalines, để giảm tỉ lệ sở hữu của Hợp Thành xuống còn 12,46% như thời điểm 2013.

CTCP cảng Quy Nhơn liên tục có lãi từ trong các năm qua. Riêng năm 2018, doanh nghiệp lãi 116 tỉ đồng.

Lan Nhi

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/289223/dai-hoi-dong-co-dong-de-tra-lai-cang-quy-nhon.html