Đại hội Đoàn toàn quốc lần VI: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện

Sau Đại hội lần thứ VI, tháng 2/1993, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) đã phát động hai phong trào lớn: 'Thanh niên lập nghiệp' và 'Tuổi trẻ giữ nước.'

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-18/10/1992 với 797 đại biểu tham dự.

Sau Đại hội, tháng 2/1993, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) đã phát động hai phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước.”

Hai phong trào đã được tuổi trẻ cả nước nhiệt liệt hưởng ứng và đi vào sâu rộng trong cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-vi-day-manh-cong-cuoc-doi-moi-toan-dien/835504.vnp