Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII thành công tốt đẹp

Sáng 31/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam; Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, TP; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh qua các thời kỳ và 257 đại biểu đại diện cho hơn 76 nghìn đoàn viên trong tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Củng cố tổ chức, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn trình bày đã khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh trong 5 năm tới.

Đóng góp chung vào thành quả phát triển KT-XH của tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, T.Ư Đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh; nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên đã làm rạng danh quê hương Bắc Giang, đất nước Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, có 17/18 chỉ tiêu được hoàn thành, 11/18 chỉ tiêu đạt hơn 100%; hoàn thành 14/15 chỉ tiêu T.Ư giao với 12/15 chỉ tiêu đạt hơn 100%. Hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn các cấp được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức; công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm.

Ba phong trào hành động cách mạng của đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ qua, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Các chỉ tiêu trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đều vượt kế hoạch.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn cơ sở

Các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn nhiệm kỳ qua còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh, thiếu niên chưa có chuyển biến rõ rệt; chất lượng công trình, phần việc thanh niên ở một số địa phương, đơn vị có thời điểm còn hạn chế; việc hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn chưa nhiều.

Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên khu, cụm công nghiệp, vùng khó khăn chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn; đoàn thanh niên cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò trong việc phối hợp, tổ chức hoạt động với các nhà trường tại địa phương; số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, tập trung phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, 80% thanh niên được tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đăng ký đảm nhận và thực hiện 5 nghìn công trình thanh niên; 80% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai; 3 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ ứng dụng; hỗ trợ 50 nghìn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; thành lập mới 50 tổ chức đoàn, hội tại khu, cụm công nghiệp và các tổ chức kinh tế tư nhân; kết nạp 75 nghìn đoàn viên mới, giới thiệu 11 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; triển khai ba phong trào hành động cách mạng bảo đảm rộng khắp, hiệu quả, bền vững, sáng tạo; tiếp tục thực hiện ba chương trình đồng hành với thanh niên gắn với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn và các tổ chức thành viên về công tác phụ trách đội và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; quan tâm xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chủ động đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của đoàn các cấp.

Đồng chí Dương Văn Thái và các đại biểu thăm gian trưng bày tại Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Thái trao Huân chương cho Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Kế thừa truyền thống, khơi sức trẻ, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cấp bộ đoàn tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các phong trào, chương trình, đề án do đoàn khởi xướng và tổ chức thực hiện đã tạo thêm động lực, khơi sức thanh niên, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các khâu khó, việc mới của địa phương, đơn vị.

Các đồng chí: Dương Văn Thái, Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi việc cần xác định con người là yếu tố then chốt và quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển. Chính vì thế, đồng chí yêu cầu xây dựng lớp thanh niên Bắc Giang thời kỳ mới phát triển toàn diện, thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đất nước.

Để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP và mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại đòi hỏi tổ chức đoàn trong tỉnh cần nghiên cứu, triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực. Qua đó tạo môi trường cho thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn (toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Bắc Giang Điện tử).

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo” của đại hội đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Ngay sau Đại hội, cần khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; mỗi đoàn viên thanh niên cần thấy được niềm vinh dự, tự hào, nhận thức rõ mục tiêu, lý tưởng cao đẹp khi tham gia vào tổ chức đoàn, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Người vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm quan, làm giàu mà là để phục vụ nhân dân, làm đày tớ trung thành của nhân dân” (toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Bắc Giang Điện tử).

Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Đại hội.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (30/8), các đại biểu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư khóa mới. Đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại phiên khai mạc, 39 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới, đồng chí Thân Trung Kiên hứa đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết một lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp; sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Bắc Giang phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

15 đại biểu (11 chính thức và 4 dự khuyết) được bầu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến tổ chức vào tháng 12/2022 ra mắt Đại hội; các đại biểu thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Tin, ảnh: Ngọc Anh - Đỗ Quyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/390187/dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-bac-giang-lan-thu-xvii-thanh-cong-tot-dep.html