Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận: Cần mang không khí tươi trẻ, phát huy mạng xã hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 11 - 12/10 với 200 đại biểu chính thức tham dự.

Chiều 6/9, Trung ương Đoàn tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và điểm cầu tại Tỉnh Đoàn Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Huỳnh Hữu Phúc - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các ban Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Phúc - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII. Theo đó, Đại hội được tổ chức từ ngày 11 - 12/10 tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận với 200 đại biểu chính thức tham dự. Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội; đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự Đại hội.

 Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc (người đứng) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc (người đứng) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cảm ơn Bí thư Trung ương Đoàn và đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VII. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác và các đại biểu tại Hội nghị để Đại hội của tuổi trẻ tỉnh nhà diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, đưa dấu ấn của tỉnh Ninh Thuận vào văn kiện Đại hội; chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn thông qua các kênh truyền thông chính thống, đặc biệt là mở rộng tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Đồng chí Phạm Văn Hậu (người đứng) đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận trong công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là nội dung tổng kết, ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh và tổ chức, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên. Anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị và các nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm (người đứng) phát biểu kết luận hội nghị và đóng góp ý kiến

Đồng thời, anh Lâm cũng nhất trí nhân sự Đại hội và thời gian tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu dự Đại hội. Trong đó, lưu ý Đại hội cần mang không khí tươi trẻ, phát huy mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận. Bổ sung thêm các diễn đàn thảo luận vào chương trình Đại hội, đánh giá cụ thể hơn về nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 để đề ra phương hướng phấn đấu, có giải pháp cụ thể phát huy khát vọng của thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

CÔNG HOAN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoi-doan-tinh-ninh-thuan-can-mang-khong-khi-tuoi-tre-phat-huy-mang-xa-hoi-post1467668.tpo