Đại hội Đảng phải lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ

Sáng 8/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng' và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về 'Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội'.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; các Thành ủy viên, Bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị của Thành phố...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: NC)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: NC)

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Theo đó, Kế hoạch của Thành ủy nêu 6 yêu cầu, 6 nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề tổ chức thực hiện; trong đó, nêu rõ về công tác chuẩn bị Đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự, các lưu ý về số lượng và cách tính tuổi cán bộ giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới; vấn đề sắp xếp cán bộ sau đại hội.

Về tiến độ, Đại hội đảng viên hoặc Đại hội Đảng bộ cơ sở tổ chức không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố tổ chức không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo 1 đảng bộ quận, 1 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ tổng công ty tiến hành đại hội điểm vào đầu quý II/2020. Mỗi quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo 1 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm vào đầu quý I/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NC)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu: Trên cơ sở nắm vững, hiểu sâu và bám sát tinh thần chỉ đạo của các văn bản nêu trên và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội, ngay sau hội nghị, các cấp ủy cần phải nghiêm túc quán triệt tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, trước hết là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Đặc biệt, chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình tại các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là những nơi, những vụ việc còn khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết. “Từ Thành phố đến các sở, ngành phải cùng vào cuộc với các quận, huyện để giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn động trước Đại hội Đảng các cấp”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của mỗi đại hội phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, yếu kém phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở đó, việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ cần bám sát quy hoạch, đánh giá đúng tiềm năng, cơ hội của địa phương, đơn vị mình và của cả Thành phố để tư duy, đề ra giải pháp, với tầm nhìn xa hơn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ, do vậy, phải lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ; thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu về cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy phải chịu trách nhiệm trước Thành phố về công tác cán bộ, phải rà soát thật kỹ công tác nhân sự đại hội ở cấp mình.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả cao. Các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ, không vì Đại hội mà bỏ sót nhiệm vụ nào.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-hoi-dang-phai-lua-chon-can-bo-co-pham-chat-nang-luc-tri-tue-94811.html