Đại hội đảng Dân chủ mang lại cú hích lớn cho ông Biden

Mức ủng hộ dành cho cựu phó tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng tăng từ 40% vào tuần trước lên 45% sau đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và đã cao hơn mức phản đối.

Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) năm nay có lượng người xem thấp hơn sự kiện trước đó nhưng vẫn đủ để tạo cú hích cho ứng viên Joe Biden trong cuộc đua đến Nhà Trắng, theo khảo sát của ABC News và Ipsos. Lượng ủng hộ tăng chủ yếu trong nhóm cử tri trung thành với đảng Dân chủ.

Trước kỳ đại hội, mức ủng hộ dành cho ông Biden là 40%. Vài ngày sau DNC 2020, khảo sát mới đã ghi nhận con số này tăng lên 45%. Sự thay đổi tập trung vào nhóm cử tri biết đủ nhiều về ông Biden để đưa ra quyết định. Mức ủng hộ trong nhóm này lên đến 80%. ABC News cho biết mức ủng hộ dành cho ông đã cao hơn mức phản đối.

 Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và ứng viên phó tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ ngày 20/8 tại Delaware. Ảnh: AP.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và ứng viên phó tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ ngày 20/8 tại Delaware. Ảnh: AP.

Trong nội bộ đảng Dân chủ, mức ủng hộ dành cho cựu phó tổng thống từ 79% đã lên đến 86%. Nhóm dành nhiều sự ủng hộ nhất cho ông Joe Biden vẫn là cử tri da đen với 69%, trong khi chỉ có 39% cử tri da trắng chọn chính trị gia này.

Khảo sát cho thấy Tổng thống Donald Trump chỉ nhận được 32% ủng hộ và đến 60% không ủng hộ sau đại hội của đảng Dân chủ. Các chỉ số dành cho Phó tổng thống Mike Pence gần như không thay đổi, với lần lượt là 30% ủng hộ và 46% không ủng hộ.

Cựu phó tổng thống Joe Biden bước vào cuộc đua đến Nhà Trắng với lợi thế lớn hơn cựu ngoại trưởng Hillary Clinton vào năm 2016. Trong cuộc khảo sát sau DNC 2016 của ABC News Washington Post, bà Clinton nhận được 48% ủng hộ nhưng có đến 50% phản đối.

Mức ủng hộ cho ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, cũng tăng nhẹ sau kỳ đại hội tuần qua từ 35% lên 41%. Trong nội bộ đảng Dân chủ, mức ủng hộ dành cho chính trị gia bang California lên đến 77%.

Đảng Dân chủ nêu lợi thế của ứng viên Joe Biden Màn giới thiệu của đảng Dân chủ thể hiện tính đa dạng về văn hóa và chủng tộc của các nhóm cử tri, vốn là điều mà phe Dân chủ vẫn tự hào.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-hoi-dang-dan-chu-mang-lai-cu-hich-lon-cho-ong-biden-post1123383.html