Đại hội Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ thành công tốt đẹp

Ngày 4/6, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 73 đảng viên của Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ được triệu tập dự Đại hội. Đồng chí Trần Hoài Thu – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Các chi bộ trực thuộc đã xây dựng và đưa ra sinh hoạt 42 chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 21 chuyên đề về công tác nghiệp vụ; hàng năm đều tổ chức cuộc thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tìm hiểu Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) thu hút đông đảo đảng viên, công chức và người lao động tham gia; kết nạp mới 22 đảng viên (vượt 183,3% chỉ tiêu); 100% cán bộ, đảng viên đơn vị giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, đạo đức công vụ; rèn luyện lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện tốt lời dạy của Bác về người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm hàng năm đều đạt 90% trở lên; kiểm sát 100% các vụ án ngay từ giai đoạn khởi tố; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội danh đều đạt 100%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được chấp nhận đạt 91%;…không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Trần Hoài Thu - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm liền, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ được Đảng ủy cấp trên công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh”, riêng năm 2018 và 2019 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được VKSND tối cao công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua của Ngành. Các tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh.

Bầu cử Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;…

Đại hội thống nhất đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các mặt công tác. Phấn đấu trong 5 năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có ít nhất 2 năm được xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Huỳnh Việt Thanh – Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Thị Tám – Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Hải Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/dai-hoi-dang-bo-vksnd-tp-can-tho-thanh-cong-tot-dep-89374.html