Đại hội Đảng bộ Tp.HCM: Nhiều cơ hội và nhiệm vụ mới

Hơn 20 vấn đề, 3 chương trình đổi mới chính là nhiệm vụ, mục tiêu mới của Tp.HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM khóa XI, khai mạc sáng 15/10. TCDN -

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM đã tiến hành khai mạc, nội dung của buổi lễ đề ra những chương trình, nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội cho khu đô thị lớn nhất nhì cả nước trong vòng 5 năm tới. Nội dung gồm có 3 chường trình đột phá là Đổi mới quản lý; phát triển hạ tầng; phát triển nhân lực và văn hóa cùng với một chương trình trọng điểm, được xem là 4 nhiệm vụ lớn để giúp đô thị Tp.HCM phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đối với vấn đề về quản lý nhà nước, TP yêu cầu chủ động xây dựng, kiến nghị chính sách quản lý triệt để đối với loại hình đô thị đặc biệt. Tiến hành điều tiết ngân sách TP một cách phù hợp với từng loại nhu cầu và phát huy các nguồn lực, đóng góp vào ngân sách tăng trưởng của toàn thành phố.

Hơn 20 vấn đề, 3 chương trình đổi mới chính là nhiệm vụ, mục tiêu mới của Tp.HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025

Để tiến hành đạt được mục tiêu kể trên, TP đã đề ra những hành động cụ thể như: điều chỉnh tỷ lệ ngân sách, thành lập thành phố Thủ Đức, chuyển đổi cơ cấu hành chính một số huyện thành quận, quản lý triệt để đất đai, hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo...

Tất cả đều nằm trong 12 đề án và 2 chương trình hành động do TP đề ra. Ngoài ra còn nhiều mục tiêu phát triển được TP đề ra, phát triển hệ thống hạ tầng, tạo môi trường thuận lời để phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời tiến hành gắn kết các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam để có thể phát huy tối đa sức mạnh kinh tế một cách bền vững hơn.

Đồng thời TP cũng đã đưa ra 9 đề án cùng với 3 chương trình hành động để đạt được những mục tiêu đó. Giai đoạn 2020-2030 sẽ tiến hành phát triển hạ tầng giao thông, một số ngành như Logistic, tiến hành chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn toàn thành phố, quy hoạch xử lý các loại chất thải, phát triển hạ tầng du lịch, nhà ở... Tất cả đều nằm trong kế hoạch và sẽ được triển khai tiến hành nhanh chóng để rút ngắn thời gian đề ra mục tiêu một cách sớm nhất có thể.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI tại Tp.HCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI tại Tp.HCM

Song song đó là vấn đề về nhân lực và văn hóa của thành phố, khi mà khu đô thị lớn nhất cả nước này đang cần nhân lực chất lượng cao. Vì vậy cần sự đột phá trong lĩnh vực đào tạo trình độ đạt chuẩn quốc tế ở 8 lĩnh vực đang thiếu nguồn nhân lực giỏi lúc này như: công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch, quản lý đô thị. Bên cạnh đó, tiến hành khuyến khích đột phá trong các lĩnh vực giáo dục thông minh, tiếp cận các nền giáo dục phát triển trên thế giới và khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP đã thực hiện được 5 nội dung được đề ra: Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM, chuẩn bị trình Quốc hội đề án chính quyền đo thi ở thành phố, hình thành Khu đô thị sáng tạo ở phía Đông thành phố, hoàn chỉnh đề án Trung tâm tài chính cả nước tại Tp.HCM và đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Tp.HCM.

Ngân Đoàn

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dai-hoi-dang-bo-tphcm-nhieu-co-hoi-va-nhiem-vu-moi-d16020.html