Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang kết thúc thành công

Sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Trong đó nhấn mạnh: Đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tỉnh Tiền Giang cũng tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,0-7,5%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5-93,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% vào năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm tạo việc làm cho 16 nghìn lao động, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung năm 2025 đạt trên 97%. Ngoài ra, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 85%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%. Nhiệm kỳ kết nạp 6.500 đảng viên mới…

Để hoàn thành mục tiêu, đại hội xác định các khâu đột phá: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, ứng dụng khoa học và công nghệ vào khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ trái cây. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi đồng bộ, thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

 Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa 10.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa 10.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí, bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí chính thức và hai đồng chí dự khuyết; BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN SỰ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dang-bo-tinh-tien-giang-ket-thuc-thanh-cong-620515/