Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước sẽ khai mạc ngày 1/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/10, dự kiến sẽ bầu 53 Ủy viên Ban chấp hành (BCH) và 15 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

Ngày 25/9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Đại hội lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 - 3/10).

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Chủ đề của Đại hội lần này là “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc”.

Đại hội sẽ có 350 đại biểu tham dự, đại diện cho 36.797 đảng viên. Trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên, 301 đại biểu do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu. Có 79 đại biểu nữ (chiếm 22,57%) và 271 đại biểu nam (chiếm 77,43 %), có 24 đại biểu dân tộc thiểu số.

BCH Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI sẽ bầu 53 người (giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước) trong BCH, 15 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cán bộ nữ có 6 người (chiếm 40%), bầu 17 người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội lần này đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9% - 10%. GRDP đầu người đạt trên 100 triệu đồng; thu ngân sách đạt từ 18.000 đến 18.500 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ mới này, tỉnh Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.

Để chào mừng Đại hội, Bình Phước đã khánh thành 20 công trình. Trong đó nhiều dự án giao thông kết nối Bình Phước với các tỉnh được hoàn thành, dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chăm sóc sức khỏe người dân cũng mới đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, trong sáng 25/9, diễn ra lễ khánh thành Trung tâm tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. Đây được xem là "bộ não số" hỗ trợ quá trình điều hành của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong tỉnh.

Thế Quang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-hoi-dang-bo-tinh-binh-phuoc-se-khai-mac-ngay-110-ar571459.html