Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Hoàng Mai đặt ra mục tiêu tổng quát, từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 theo hướng văn minh, hiện đại; trở thành một trong các cực tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh.

Sáng 26/8, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham dự đại hội có 238 đại biểu chính thức, đại diện hơn 3.825 đảng viên của 32 đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Khẳng định vai trò một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang khẳng định, đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; trên cơ sở đó đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

“Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, nhân dân thị xã, đó là: Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Hoàng Mai hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 theo hướng văn minh, hiện đại; trở thành cực tăng trưởng của tỉnh” - đồng chí Lê Trường Giang nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, trình đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và toàn dân, sự chung tay của doanh nghiệp, thị xã Hoàng Mai đã giành được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ I trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm, đạt 14,15%, quy mô kinh tế được đánh giá đứng thứ 3/21 huyện, thành, thị trong tỉnh. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng nhanh, dự kiến đến 2020 đạt 58,09 triệu đồng, tăng 23,79 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thị xã từng bước khẳng định vai trò là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng nhanh, tạo nguồn lực quan trọng phục vụ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu của thị xã. Dự báo đến năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 442,9 tỷ đồng.

Khai thác thủy hải sản phát triển nhanh, từng bước theo hướng hiện đại hóa phương tiện, thiết bị để khai thác xa bờ. Tổng sản lượng thủy hải sản đánh bắt và nuôi trồng, dự kiến năm 2020 đạt 54.042 tấn, tăng 2,2 lần so với 2015. Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng phản ánh bộ mặt đô thị ngày càng phát triển.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư thường xuyên được quan tâm. Giai đoạn 2016-2020 đã thu hút được 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 16 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt trên 66.400 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống của đại bộ phận nhân dân được ổn định và cải thiện rõ rệt. An ninh, trật tự được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; hệ thống chính trị được sắp xếp theo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Báo cáo Chính trị Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; từ đó phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tìm giải pháp khắc phục.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, bổ sung các giải pháp vào Báo cáo chính trị Đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Hướng tới đô thị loại III

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, những kết quả mà Hoàng Mai đạt được trong những năm qua là khá tốt, nhưng đó chưa phải là sự bảo đảm để Hoàng Mai phát triển mạnh mẽ, chắc chắn trong giai đoạn sắp tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Mục tiêu được công nhận là đô thị loại 3 vào cuối nhiệm kỳ (khi mà hiện tại Hoàng Mai đã đạt được 50/58 chỉ tiêu) cũng còn muôn vàn khó khăn, bởi những chỉ tiêu cơ bản, quyết định loại đô thị là những chỉ tiêu tổng hợp, là kết quả của sự phát triển toàn diện chứ không đứng riêng rẽ, độc lập. Vì vậy, để phát triển đúng đường, đúng hướng chúng ta cũng cần nhận rõ những thuận lợi, khó khăn để có ứng xử phù hợp.

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hoàng Mai phải khai thác triệt để, phát huy vai trò của địa bàn có vị trí thuận lợi trong khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ, vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

Trong bối cảnh hiện nay việc xác định hướng phát triển của đô thị Hoàng Mai phải hết sức linh hoạt, với quan điểm tận dụng cơ hội phù hợp hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu nhanh, bền vững...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó cần hết sức lưu ý, quan tâm phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển. Phải coi đây là những trụ cột chính mà Hoàng Mai dựa vào để phát triển nhanh nhưng bảo đảm cân đối, toàn diện và ổn định, vững chắc. Tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy yếu tố văn hóa trong quá trình phát triển của thị xã.

Hoàng Mai cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu lớn của thị xã. Quan tâm, sâu sát, phát hiện kịp thời, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, các khó khăn, vướng mắc cho nhân dân, cho doanh nghiệp.

Đi cùng với đó là Hoàng Mai cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng từ việc ban hành các chủ trương, kế hoạch cho đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ giai đoạn mới.

Tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, coi việc thực hiện các yêu cầu về sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người lãnh đạo là nội dung cốt lõi để củng cố, nâng cao uy tín của Đảng và của đảng viên.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Trong phiên làm việc sáng 26/8, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Thị ủy Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025 của thị xã Hoàng Mai:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm 14-15%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: CN - XD: 60,72%, Dịch vụ: 27,30%, Nông - Lâm - Ngư: 11,98%.

- Giá trị tăng thêm bình quân đầu người/năm: 105,5 triệu đồng (trong đó, thị xã quản lý 87,24 triệu đồng).

- Tổng thu NSNN trên địa bàn đến năm 2025 đạt 988,65 tỷ đồng, trong đó thu cân đối NSNN đạt 688,65 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025: 71.777 tỷ đồng.

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hàng năm trên 62.000 tấn.

- Đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 1% (theo chuẩn hiện hành).

- Đảng bộ thị xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đến năm 2024, Thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III, theo quy định của Nghị định 42/CP.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dai-hoi-dang-bo-thi-xa-hoang-mai-lan-thu-ii-nhiem-ky-2020-2025-khai-mac-phien-chinh-thuc-273242.html