Đại hội Đảng bộ Thị trấn Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 29/4, Đảng bộ Thị trấn Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020- 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thị trấn Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thị trấn Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành của Thị trấn đạt trên 707 tỷ đồng, so với năm 2015 tăng gần 400 tỷ đồng. Giá trị bình quân thu nhập đầu người 70,73 triệu đồng/người/năm, tăng gần 32 triệu đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt trên 20%, năm 2020 ước đạt gần 252 tỷ đồng, tăng gần 118 tỷ đồng so với năm 2015. Công tác xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện, trong nhiệm kỳ xây dựng 50 công trình với kinh phí trên 81 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng.

Thị trấn Đô Lương là đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc về giáo dục, có 6 em học sinh giỏi cấp Quốc gia, 39 học sinh giỏi tỉnh, 586 học sinh giỏi huyện. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, trong nhiệm kỳ đã vận động đóng góp, tài trợ gần 5 tỷ 190 triệu đồng. Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa. Chất lượng khám chữa bệnh luôn được nâng cao, trong 5 năm đã khám 40.750 bệnh nhân. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,36%, so với năm 2015 giảm 0,64%.

Đồng chí Trương Công Thảo - Bí thư Đảng bộ Thị trấn trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Trụ sở UBND Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Cũng trong nhiệm kỳ qua, QP-AN ở thị trấn luôn được giữ vững, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng, không có các tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Thị trấn được cấp trên đánh giá lá cờ đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn nâng cao chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều bước tiến mới.

Đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương phát biểu, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Thị trấn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Hoàng Phi

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt trên 419 tấn, tổng sản lượng cá và lợn hơi đạt 65 tấn. Tổng thu ngân sách trên 106 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Các trường học, trạm y tế giữ vững chuẩn Quốc gia. Hoàn thành Đô thị văn minh vào cuối năm 2020, phấn đấu đạt đô thị kiểu mẫu vào năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%. Phát triển 6 đến 7 đảng viên hàng năm, 10/10 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có 2 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức có trình độ chuyên môn Đại học và Trung cấp chính trị. Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn, bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ sẽ tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo được sản phẩm chủ lực, đảm bảo tiêu chuẩn tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu. Chủ động tham mưu đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại. Tập trung đổi mới và nâng cao quy hoạch, quản lý đô thị. Đẩy mạnh phát triển khu đô thị Cầu Dâu, Đông Thị trấn, Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Xây dựng vườn hoa công viên phục vụ hoạt động văn hóa - thể thao cho nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chăm lo đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Phi

BCH Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Phương

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 6 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Công Thảo tái đắc cử Bí thư BCH Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dai-hoi-dang-bo-thi-tran-do-luong-nhiem-ky-2020-2025-266581.html