Đại hội Đảng bộ quận Thốt Nốt thành công tốt đẹp

Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần trí tuệ, dân chủ, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thốt Nốt khóa mới ra mắt trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thốt Nốt khóa mới ra mắt trước Đại hội.

Trong phiên bế mạc, ĐH đã nghe Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận khóa XII báo cáo phiên họp thứ nhất. Kết quả, BCH Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy với 10 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp và đồng chí Võ Văn Tân giữ chức Phó Bí thư Quận ủy. Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, đại diện BTV Thành ủy Cần Thơ đã trao Quyết định chỉ định đồng chí Trịnh Minh Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham gia BCH Đảng bộ, BTV Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phiên họp BCH Đảng bộ quận đã bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với 7 ủy viên, bầu đồng chí Phạm Huỳnh Anh Duy là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

ĐH đã bầu 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. ĐH đã biểu quyết thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận Thốt Nốt giai đoạn 2020-2025 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, là trung tâm thương mại, dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, là đầu mối giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Bắc TP Cần Thơ. Phấn đấu thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu chủ yếu: giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 78.000 tỉ đồng, tăng bình quân 11,96%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; kết nạp 500 đảng viên… Khai thác tiềm năng, lợi thế, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng; chú trọng thu hút đầu tư vào các dự án lớn có tính chất đòn bẩy phát triển công nghiệp. Mở rộng khu công nghiệp, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm theo quy hoạch của thành phố. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, hoạt động logistics, vận tải, hệ thống kho bãi, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, thương mại theo hướng hiện đại, khuyến khích phát triển trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn gắn với nâng cấp, mở rộng chợ truyền thống theo quy hoạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

BCH Đảng bộ quận đã ra mắt trước ĐH và hứa quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-thot-not-thanh-cong-tot-dep-a123637.html