Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần dân chủ - đoàn kết - trí tuệ

Sáng 24/6, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 139 đại biểu đại diện cho hơn 500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại đại hội. Ảnh: Tuấn Hải

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại đại hội. Ảnh: Tuấn Hải

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI đã đề ra; Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vì vậy, Đại hội cần phát huy tinh thần Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; tham gia đóng góp có chất lượng, hiệu quả vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quân khu, Tỉnh ủy và của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đồng thời, sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, uy tín, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ;

Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là trên tuyến biên giới, các địa bàn dễ xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh. Chất lượng tổng hợp, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Hải

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong 03 ngày từ 23 - 25/6 với chủ đề “Phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

Tự Lập

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-dak-lak-phat-huy-tinh-than-dan-chu-doan-ket-tri-tue-525492.html