Đại hội Đảng bộ quận Kiến An (Hải Phòng): Xây dựng quận theo hướng đô thị hiện đại

Sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đại diện các sở, ban, ngành TP; các đồng chí nguyên lãnh đạo quận Kiến An qua các thời kỳ cùng 225 đại biểu, đại diện hơn 6.400 đảng viên thuộc 58 tổ chức, cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ quận.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Khanh, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận Kiến An đã đạt được những kết quả quan trọng; hoàn thành 17/17 chỉ tiêu nhiệm kỳ với 7/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng cao; tỷ trọng các ngành chuyển dịch đúng hướng; tổng thu cân đối ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10,5% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 9,57%;

Giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường; …

Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm được quận ủy tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng như: nhà luyện tập, thi đấu đa năng thể dục, thể thao; cải tạo đường, hè và xây dựng hệ thống thoát nước, hè và đường Phan Đăng Lưu; nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, nền đường Trần Tất Văn, dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (đường từ cầu Đồng Khê đến cầu Niệm 2); dự án chống sạt lở núi Thiên Văn. Đồng thời tập trung hoàn thiện dự án mở rộng Trường Đại học Hải Phòng, dự án đầu tư, cải tạo nút giao thông Ngã 5 Kiến An.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được và khắc phục các hạn chế, yếu kém tồn đọng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Kiến An xác định rõ 6 phương hướng phát triển, 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá với phương châm “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư tạo đột phá, xây dựng quận Kiến An đến năm 2025 theo hướng đô thị hiện đại”.

Quận cũng phấn đấu thực hiện một số công trình trọng điểm gồm: xây dựng khu đô thị thương mại tại tuyến đường World Bank; khu đô thị tại chợ Sắt mới ở phường Lãm Hà; thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái gắn với nghỉ dưỡng ven sông Đa Độ; xây dựng khu thương mại, dịch vụ làng nghề và du lịch trải nghiệm ở phường Nam Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khẳng định, những kết quả quan trọng quận ủy Kiến An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.

Dù có nhiều khó khăn nhưng Kiến An luôn là một trong các địa phương đi đầu TP trong thực hiện các chủ trương mới, thí điểm sắp xếp, chuyển giao, sáp nhập các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh Kiến An là vùng đất có lịch sử lâu đời; vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập chưa xứng đáng với vị thế.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn quận Kiến An tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, sớm đưa quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào cuộc, nắm bắt, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh phát sinh.

H.Nhung - M.Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dai-hoi-dang-bo-quan-kien-an-hai-phong-xay-dung-quan-theo-huong-do-thi-hien-dai-532482.html