Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy - Hà Nội: Phát huy truyền thống, phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Sau 3 ngày (từ 8 đến 10-7) làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Trần Thị Phương Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Phương Hoa.

Bà Trần Thị Phương Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Phương Hoa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Trong đó, một đại biểu đương nhiên và 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự bị.

Cũng tại Đại hội, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Trong đó, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xây dựng, quản lý, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dai-hoi-dang-bo-quan-cau-giay--ha-noi-phat-huy-truyen-thong-phat-trien-ben-vung-nang-cao-doi-song-nhan-dan-d159080.html