Đại hội Đảng bộ phường Nam Hà trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh 100% số phiếu

Sáng 10/3, Đảng bộ phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) trọng thể khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBMTTQ Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng dự đại hội.

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ và nhân dân phường Nam Hà đã nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo giành kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Toàn cảnh đại hội

Theo đó, kinh tế phát triển, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng mạnh, đạt 88% (kế hoạch 70%); thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu/năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; thu ngân sách 5 năm đạt 254 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 51 tỷ đồng.

Đặc biệt, phong trào huy động nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đô thị văn minh, phong trào văn hóa thể thao trở thành phong trào thi đua nổi bật trong nhiệm kỳ với tổng nguồn lực lên đến 292 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của nhân dân là 43 tỷ đồng. Đồng thời, phường đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của thành phố về xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2016, góp phần đưa thành phố đạt đô thị loại II năm 2018.

Các đại biểu tham dự đại hội

Ngoài ra, các lĩnh vực về văn hóa, xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các trường tiểu học, THCS giữ vững trường chuẩn quốc gia đạt chuẩn sau 5 năm; duy trì 5 năm liên tục phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%; công tác giảm nghèo được quan tâm bằng nhiều giải pháp thoát nghèo bền vững, đến nay toàn phường chỉ còn 9 hộ nghèo; là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện camera an ninh với 100% các ngõ phố được giám sát an ninh trật tự, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm…

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XII

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 35 quần chúng ưu tú vào tổ chức (đạt tỷ lệ 175% so với nghị quyết)…

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, có sự lan tỏa, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng thành phố đô thị loại II, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND phường Nam Hà Trần Xuân Sơn trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ phường khóa XI.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đề ra mục tiêu: “Nâng cao chất lượng các tiêu chí phường văn minh đô thị; quyết tâm xây dựng Nam Hà trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu, ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, bền vững”.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; đẩy mạnh xã hội hóa, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật (làm mới 3,2 km đường giao thông, 1,5 km mương thoát nước, 20.000m2 thảm nhựa nóng các tuyến đường, ngõ phố...); 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 60% trở lên tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn dưới 0,3%; phát triển đảng viên mới 3 - 5 đồng chí/năm, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Bí thư - Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Nam Hà) Đỗ Đức Điền trình bày tham luận về huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị.

Tại đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XII, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XI; thông qua góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ TP. Hà Tĩnh lần thứ XXI.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua.

Ông Hoàng Văn Thể - Bí thư tổ dân phố 3 trình bày tham luận nội dung: “Đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Ông Nguyễn Thái Học – Đại biểu tổ dân phố 9 trình bày tham luận: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng và biểu dương những kết quả của Đảng bộ và nhân dân phường Nam Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố và của cả tỉnh. Đồng thời là tiền đề, động lực to lớn để phường tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung một số nội dung như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa nguồn lực để xây dựng và chỉnh trang đô thị; củng cố và phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quan tâm hơn đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ...

“Địa phương cần có các giải pháp cụ thể để phấn đấu trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Coi trọng, nâng cao văn hóa ứng xử của người dân, xây dựng ý thức thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu, tuyến đường văn minh đô thị và các danh hiệu văn hóa. Xây dựng thành công và nhân rộng mô hình tổ dân phố điện tử” – Bí thư Thành ủy đề nghị.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội bầu Bí thư trực tiếp và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tái cử với 100% số phiếu.

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/dai-hoi-dang-bo-phuong-nam-ha-truc-tiep-bau-bi-thu-cap-uy-ong-nguyen-hong-linh-tai-dac-cu-voi-100-so-phieu/188441.htm