Đại hội Đảng bộ khối Đảng Thành ủy Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24-3, Đảng bộ khối Đảng Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 4 đơn vị đại hội điểm của TP.Biên Hòa. Tham dự đại hội có Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Đảng Thành ủy Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Đảng Thành ủy Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đảng bộ khối Đảng Thành ủy Biên Hòa có 6 chi bộ trực thuộc, với tổng số 46 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội của Đảng bộ thành phố khóa XI; tập trung lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối Đảng phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ được phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 100% chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành đề nghị Đảng bộ khối Đảng Thành ủy Biên Hòa tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Đảng gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lâm Tấn Khải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Đảng Thành ủy Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Mỹ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/dai-hoi-dang-bo-khoi-dang-thanh-uy-bien-hoa-nhiem-ky-2020-2025-2995051/