Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30 và 31/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ (2020-2025).

Diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam tuân thủ nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh với các điều kiện đảm bảo về y tế, các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; cùng 222 Đảng viên là đại biểu đại diện cho hơn 1.000 Đảng viên của 28 cơ sở đảng thuộc đảng bộ Công an tỉnh.

Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Xuân Mai - CAQN)

Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Xuân Mai - CAQN)

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của quần chúng Nhân dân, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đã được đảm bảo với phương châm “an ninh chủ động”. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững với việc tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên và đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, đã điều tra, khám phá 3.100 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 80%, riêng án đặt biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua hai ngày làm việc, các đại biểu dự Đại hội đã bầu 23 đồng chí và Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng thời, bầu Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-hoi-dang-bo-cong-an-tinh-quang-nam-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020--2025-d130888.html