Đại hội đảng bộ cơ sở điểm, trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Ngày 21-2, Đảng bộ phường Bình Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở tại Thủ Đức được chọn tổ chức đại hội điểm (để rút kinh nghiệm) và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. ẢNh: hcmcpv.org.vn

Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. ẢNh: hcmcpv.org.vn

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Thọ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, chính sách an sinh được đảm bảo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cao hơn nhiệm kỳ trước, như phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 5%-10%; phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 95%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 90% trở lên…

Đảng bộ phường Bình Thọ cũng kiến nghị quận tiếp tục có ý kiến với UBND TP, Sở QH-KT xem xét đẩy nhanh tiến độ đánh giá, phân loại biệt thự trong khu quy hoạch biệt thự làng đại học Thủ Đức, nhằm tạo điều kiện cho người dân cải tạo, sửa chữa, xây dựng và tách thửa theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, nhấn mạnh phường Bình Thọ là một phường đô thị trung tâm của quận, có khu vực làng đại học được quy hoạch bài bản. Với vai trò, vị trí trung tâm quan trọng của mình, phường phải xây dựng theo hướng thật sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đặc biệt là nơi có chất lượng sống được nâng cao, sáng tạo nhất, tương tác cao nhất, phù hợp với định hướng xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, theo định hướng của Thành ủy, UBND TPHCM.

Tại đại hội, sau khi các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Thọ khóa mới (gồm 13 đồng chí), đại hội tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Kết quả, 90/90 đại biểu tham dự đại hội đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hoàng Thị Em, Bí thư Đảng ủy đương nhiệm làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị cấp cơ sở thứ 2 ở huyện Nhà Bè tổ chức đại hội điểm.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực xây dựng xã Phú Xuân là trung tâm đô thị của huyện, có cơ cấu thương mại - dịch vụ là chủ yếu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu như thực hiện 100% các tiêu chí nông thôn mới theo định hướng chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,5 lần so với năm 2020; kịp thời phát hiện và xử lý 100% các trường hợp xây dựng, san lấp không phép, sai phép…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè, lưu ý Đảng bộ xã Phú Xuân cần tiếp tục nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại; phối hợp với cơ quan chức năng rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý. Đồng chí Nguyễn Văn Lưu cũng yêu cầu Đảng bộ xã Phú Xuân tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, công tác quản lý đảng viên, nhất là các chi bộ khu dân cư.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Thị Thanh Sương, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới.

KIỀU PHONG - MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-hoi-dang-bo-co-so-diem-truc-tiep-bau-bi-thu-cap-uy-646915.html