Đại hội Đảng bộ cơ quan Ngân hàng TW: Phòng, chống 'chệch hướng', 'lợi ích nhóm'trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách

Với chủ đẻ 'Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm', Đại hội Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) lần thứ XXIV đã diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/8/2020 với sự tham dự của 247 đại biểu đại diện cho 2.281 đảng viên của Đảng bộ.

Toàn cảnh Đạihội

Toàn cảnh Đạihội

Đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển của đất nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban cán sự (BCS) Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã có những tác động không thuận lợi đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng.

Ủy viên BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc.

Tuy nhiên, với vai trò là Đảng bộ ở cơ quan đầu não của hệ thống ngân hàng, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với BCS Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, duy trì ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tín dụng tăng trưởng hiệu quả, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu điều hành của Quốc hội, Chính phủ.

Khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Công tác thanh tra, giám sát không ngừng được tăng cường; công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động ổn định, an toàn.

Hệ thống thanh toán phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế. Tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính phát triển vượt bậc, nhiều năm liên tục dẫn đầu khối các Bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính,…

”Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2016 – 2020”- Phó Thống đốc NHNN ông Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới...

Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan NHTW đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng cho biết, Đảng bộ cơ quan NHTW luôn được đánh giá là một điểm sáng của Đảng bộ Khối các cơ quan TW, nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Ngành Ngân hàng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ được nhận các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen.

Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng phát biểu tại Đại hội.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, những cơ hội và thách thức xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; sự phát triển mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; vấn đề biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là sự kéo dài và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của thế giới, trong đó có nước ta, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ cơ quan NHTW cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BCS Đảng NHNN để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp về điều hành CSTT theo đúng mục tiêu trong từng thời kỳ và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt các nghị quyết của Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm và sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện tốt việc phòng, chống “chệch hướng”, “lợi ích nhóm”, cục bộ trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ngành Ngân hàng quản lý...

“Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, tôi tin tưởng Đảng bộ cơ quan NHTW sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, xây dựng Đảng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan TW nhiệm kỳ 2020 - 2025...”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW kỳ vọng.

Hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trước tác động của dịch Covid-19

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư BCS Đảng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư BCS Đảng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW phối hợp chặt chẽ với BCS Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia.

Trong đó: Tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng; Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng theo mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi giai đoạn hiện nay và sau dịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, cơ cấu lại các TCTD theo hướng các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngân hàng số; Thúc đẩy phát triển “ngân hàng xanh”; tăng tỉ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon.

Đặc biệt, để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trước tác động của dịch Covid-19, ngành Ngân hàng cần tập trung: (1) Thực hiện đồng bộ các công cụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất, thanh toán để khôi phục nhanh nền kinh tế; (2) Tái cấp vốn cho một số chương trình, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên đặc biệt trước yêu cầu cấp bách do tác động của dịch Covid-19; (3) Chỉ đạo hệ thống TCTD đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vốn với lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh; (4) Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; (5) Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng nhằm hỗ trợ cho TCTD để đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vay vốn.

Thanh Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/dai-hoi-dang-bo-co-quan-ngan-hang-tw-phong-chong-chech-huong-loi-ich-nhomtrong-tham-muu-xay-dung-co-che-chinh-sach-536995.html