Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Cùng dự có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên của 21 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Võ Văn Phuông, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy quan tâm; chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Quá trình thực hiện đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, đồng chí Sơn Minh Thắng chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng chi bộ, tổ chức thường xuyên sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua những nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả, chất lượng; trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và các lĩnh vực khoa giáo. Toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, giáo dục, truyền bá vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/dai-hoi-dang-bo-co-quan-ban-tuyen-giao-t-u-609500/