Đại hội Đảng bộ các quận, huyện Mỹ Đức, Hoài Đức, Cầu Giấy tiến hành phiên trù bị

Chiều 8-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham gia của 257 đại biểu chính thức đại diện cho 8.650 đảng viên thuộc 48 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Phạm Hải Hoa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy…

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV làm việc trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-7). Phiên khai mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 9-7.

*Chiều 8-7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh phiên trù bị.

Tham dự đại hội có 206 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy có chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của đại hội...

Theo chương trình, ngày mai (9-7), Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI; thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy.

*Sáng 8-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 226 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu dự đại hội đã thông qua các nội dung: Chương trình làm việc của đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Quy chế làm việc của đại hội...

Cũng trong phiên trù bị, các đại biểu nghiên cứu, thảo luận nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Tại đại hội lần này, Đảng bộ huyện Hoài Đức sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XXIV.

Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào sáng 9-7.

Kim Nhuệ - Hà Phong - Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/972143/dai-hoi-dang-bo-huyen-hoai-duc-va-my-duc-tien-hanh-phien-tru-bi