Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Quân y 7B

Trong 2 ngày 4 và 5-6, Đảng bộ Bệnh viện Quân y 7B tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7, đại tá Huỳnh Văn Mầm; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7 và 121 đại biểu đại diện toàn Đảng bộ dự đại hội.

Lãnh đạo Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện 7B nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện 7B nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện Quân y 7B đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trung tâm, thu dung điều trị cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được phân cấp trên địa bàn. Đồng thời, luân phiên làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông, tăng cường Vùng 2 Hải quân, tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và tham gia Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5; triển khai phát triển y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị; nâng cao chất lượng khám, điều trị…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại tá Huỳnh Văn Mầm đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bệnh viện Quân y 7B nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bệnh viện Quân y 7B tiếp tục quan tâm lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, y, bác sĩ trong toàn bệnh viện nêu cao tinh thần y đức, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Quân khu 7 giao…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Thượng tá Hoàng Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ XIII tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202006/dai-hoi-dang-bo-benh-vien-quan-y-7b-3006966/