Đại hội Dân tộc thiểu số huyện Hải Hà lần thứ III, năm 2019

Ngày 11/6, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hải Hà lần thứ III, năm 2019, đã diễn ra thành công tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm đầu tư về mọi mặt của Đảng và Nhà nước; của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, bộ mặt nông thôn miền núi, biên giới, vùng dân tộc của huyện Hải Hà thay đổi rõ rệt, đặc biệt là hạ tầng về đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm xá. Kết quả xây dựng NTM các xã vùng miền núi, dân tộc đảm bảo tiến độ. Hết năm 2018, huyện có 9/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã thuộc vùng dân tộc và miền núi; 26 thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 (về đích trước 1 năm theo Đề án 196 của tỉnh). Người dân đã chủ động hơn trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trong đó: số hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 1.814 hộ, chiếm 13,5% (năm 2015) xuống còn 245 hộ, chiếm 2,84% (cuối năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng tăng dần qua các năm, từ 6,7 triệu đồng năm 2014, lên 29,1 triệu đồng năm 2018.

Lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

Lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2019-2024; trong đó tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và nhân dân để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; phấn đấu đến hết năm 2024, 100% các xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2019; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; giữ vững chuẩn quốc gia về y tế 16/16 xã, thị trấn…

Nhân dịp này, Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Hải Hà đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đồng bào DTTS có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua. Đồng thời, Đại hội cũng đã cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2019 với 22 đại biểu.

Trần Trinh (TT truyền thông và văn hóa Hải Hà)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201906/dai-hoi-dan-toc-thieu-so-huyen-hai-ha-lan-thu-iii-nam-2019-2443843/