Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ XXI

Trong 2 ngày 11 và 12/4, MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024 có chủ đề: “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo.

MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; MTTQ huyện đã tổ chức phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có chiều sâu thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Vì người nghèo”.

Tăng cường tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chức năng giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm được đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì (lần 2); 2 cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND TP; 2 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 1 Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; 3 Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 1 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp TP; 8 Bằng khen của Ủy ban MTTQ TP và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các sở ngành TP...

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới trong công tác Mặt trận của huyện Gia Lâm nhiệm kỳ qua. Những kết quả trên đã góp phần hoàn thành các chương trình công tác Mặt trận của Thủ đô, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Huyện trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP đề nghị MTTQ các cấp trong huyện tập trung khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại Đại hội để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP đề nghị MTTQ các cấp huyện Gia Lâm luôn bám sát các chương trình công tác của Huyện ủy - UBND huyện, luôn gần dân, sát dân để đưa ra các chương trình công tác sát thực.

Trong đó, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức MTTQ theo hướng thực chất, đồng thời phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXI đã hiệp thương bầu 63 đại biểu vào Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI đã họp phiên thứ Nhất, bầu các chức danh theo quy định. Ông Nguyễn Khắc Định - Trưởng ban Dân vận huyện ủy được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nam Bắc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dai-bieu-mttq-viet-nam-huyen-gia-lam-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2019-2024-340732.html