Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 9 và 10-5, tại TP Đà Nẵng diễn ra Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; ông Viengxay Phommachanh, Tổng lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng...

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa X; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện của Mặt trận TP và Mặt trận Trung ương; góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chú trọng thực hiện; vận động các cấp mặt trận và các nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.123 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 11.816 hộ nghèo, tiếp sức đến trường cho 11.000 học sinh, sinh viên; giúp 20.293 hộ thoát nghèo, hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của địa phương; vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 80,5 tỷ đồng; tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; phát huy dân chủ và vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, TP Đà Nẵng là đơn vị điểm cấp tỉnh/thành phố đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận; hiệp thương, phối hợp chặt chẽ và bảo đảm các điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của TP hoạt động hiệu quả hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2014 gồm 87 đồng chí, do bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm Chủ tịch; đồng thời cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 7 đồng chí.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XI tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, giàu đẹp.

Tin, ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tp-da-nang-lan-thu-xi-nhiem-ky-2019-2024-573764