Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày 27 và 28-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Trong 2 ngày 27 và 28-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đến dự có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

 Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Bí thư Huyện ủy Cam Lâm trao bức trướng cho đại hội

Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Bí thư Huyện ủy Cam Lâm trao bức trướng cho đại hội

5 năm qua, UBMTTQ huyện Cam Lâm tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... 5 năm qua, mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 8,85 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 316 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, nhà bị ảnh hưởng bão lũ với tổng số tiền hơn 14,9 tỷ đồng… Công tác phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền cũng được mặt trận các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Cam Lâp tiếp tực tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Huyện ủy Cam Lâm tặng bức trướng cho đại hội; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Cam Lâm tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia ban chấp hành khóa mới và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Văn Mười tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ huyện Cam Lâm đồng thời Trưởng Ban dân vận huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201903/dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-huyen-cam-lam-nhiem-ky-2019-2024-8109556/